Giới trẻ Nhật Bản ngày càng "né" kết hôn

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 17,3% nam giới và 14,6% phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho biết họ không có ý định lập gia đình.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ cao kỷ lục ở cả nam và nữ tại Nhật Bản nói rằng họ không có ý định kết hôn. Xu hướng mà các chuyên gia cảnh báo sẽ làm suy yếu nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng dân số của xứ sở mặt trời mọc. 

Tỷ lệ nam nữ thanh niên Nhật Bản cao kỷ lục khẳng định họ không có ý định kết hôn, một xu hướng mà các chuyên gia cảnh báo sẽ làm suy yếu nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng dân số của đất nước. Ảnh: Getty
Tỷ lệ nam nữ thanh niên Nhật Bản cao kỷ lục khẳng định họ không có ý định kết hôn, một xu hướng mà các chuyên gia cảnh báo sẽ làm suy yếu nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng dân số của đất nước. Ảnh: Getty

The Guardian dẫn khảo sát của Viện Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia - một cơ quan trực thuộc chính phủ ở Tokyo được công bố trong tháng này gia tăng thêm lo ngại về tỷ lệ sinh thấp ở Nhật Bản. 

Theo cuộc khảo sát, 17,3% nam giới và 14,6% phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho biết họ không có ý định lập gia đình - con số cao nhất kể từ khi khảo sát này được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1982.

Trong cuộc khảo sát lần đầu năm 1982, được thực hiện ngay trước khủng hoảng kinh tế bong bóng trỗi dậy, chỉ 2,3% nam giới và 4,1% phụ nữ Nhật Bản được hỏi cho biết sẽ không bao giờ kết hôn.

Sự sụt giảm số lượng các cuộc hôn nhân đã đặt gánh nặng lên tỷ lệ sinh của Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đối mặt với viễn cảnh giảm dân số đáng kể, lực lượng lao động và nền kinh tế bị thu hẹp.

Các chuyên gia đã cho rằng xu hướng này là do một số yếu tố, bao gồm cả mong muốn ngày càng tăng của phụ nữ trẻ đang đi làm để được hưởng các quyền tự do đi kèm với việc độc thân và có sự nghiệp.

Đàn ông một mặt cũng thích độc thân, đồng thời cũng bày tỏ lo ngại trước áp lực đảm bảo công việc và khả năng chu cấp sau khi lập gia đình. Các chuyên gia đã kêu gọi chính phủ đưa ra chính sách hỗ trợ phụ nữ trở lại làm việc sau khi sinh. 

Khi được hỏi điều gì tạo nên lối sống “lý tưởng” cho phụ nữ, gần 40% nam giới độc thân được khảo sát và 34% phụ nữ độc thân cho rằng khả năng cân bằng giữa sự nghiệp với việc nuôi dạy con cái. Trong một dấu hiệu của sự thay đổi thái độ đối với vai trò giới, chưa đến 7% nam giới cho biết họ muốn vợ / chồng tương lai của mình ở nhà chăm sóc gia đình.

Shigeki Matsuda, giáo sư xã hội học tại Đại học Chukyo ở miền trung Nhật Bản, cho biết xu hướng kết hôn giảm sút sẽ ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ sinh.

Ông nói với tờ Mainichi Shimbun: “Chính phủ Nhật Bản đã và đang nỗ lực để tăng tỷ lệ sinh bằng cách cố gắng giúp những người muốn kết hôn hoặc có con hoàn thành nguyện vọng của mình". 

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết vào tháng 6, số trẻ sinh ra ở Nhật Bản vào năm 2021 đã giảm 29.231 trẻ, tương đương 3,5% so với năm trước đó xuống mức thấp kỷ lục 811.604 trẻ. Số lượng các cuộc hôn nhân giảm 24.391 xuống còn 501.116, con số thấp nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.