Kinhtedothi - Nổi bật với sắc hồng phai, bông to, cánh kép, nhiều nụ và hoa bền, thường có từ 20 đến 30 cánh, thậm chí có những bông to như chén uống nước chè… đào phai cánh kép Quảng Chính (Thanh Hóa) luôn được nhiều người săn đón để chơi Tết.
Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nằm ven Quốc lộ 1A. Tuy là một xã đồng bằng nhưng địa phương này lại nổi tiếng là đất trồng đào. Tại đây có một giống đào phai bông to, cánh nhiều, hoa bền có vẻ đẹp rất riêng mà hiếm có vùng nào có được.Những ngày giáp Tết, người trồng đào phai kép xã Quảng Chính thêm tất bật hơn bởi hoạt động chăm sóc, mua bán, chuyên chở đào tết. Bạt ngàn một màu phớt hồng của hoa đào khoe sắc, như báo hiệu mùa xuân, không khí tết len lỏi trong từng khu vườn, từng cánh đồng bát ngát trong xã… Nhìn bà con nơi đây ai cũng phấn chấn như mới gặp một vụ mùa bội thu.Thương lái và khách mua đào thường đến từ những ngày cuối tháng 10 âm lịch để chọn những gốc đào có dáng, thế đẹp. Những gốc đào ưng ý sẽ được đánh dấu và giữ lại cho người mua.So với đào phai bình thường, thì giống đào hoa kép Quảng Chính có sắc thắm và hoa to hơn nhiều. Một ưu điểm khác khiến người chơi đào tết rất thích là hoa nở lâu, tiếp tục ra các lứa hoa mới đến hết tháng Giêng.Năm nay là năm nhuần, cộng với thời tiết nắng ấm nên hoa đào nở sớm. Đây là nỗi lo ngại đối với người trồng đào.
Theo những người có kinh nghiệm trồng đào lâu năm, để có vườn đào đẹp, ra hoa đúng dịp Tết, người trồng đào phải tính được lịch tuốt lá tùy theo thời tiết của từng năm, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công; nếu trời ấm áp cây đào sẽ nở hoa sớm, còn trời lạnh thì hoa đào sẽ nở muộn
Anh Đầu Khắc Quân, chủ nhân một vườn đào lâu năm tại đây chia sẻ: Trước đây người dân thường trồng một vài gốc trong vườn nhà rồi đem bán vào mỗi dịp tết. Nhưng khoảng 5, 7 năm trở lại đây, giống đào Quảng Chính được nhiều người ưa chuộng nên nhiều hộ đã mạnh dạn thuê đất trồng với số lượng lớn. Nhờ đào mà thu nhập của người dân nơi đây được cải thiện, nhiều hộ trở nên khá giả. Hiện tại diện tích trồng đào trong xã ngày càng được mở rộng…Hiện nay, toàn xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương đã phát triển được gần 30 ha với trên 500 hộ tham gia, tập trung chủ yếu ở thôn Thanh Xuân, Chính Đa và Phú Lương. Từ lâu, đào phai hoa kép đã trở thành cây trồng chủ lực, mang giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.
Kinhtedothi - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên nhiều tuyến phố Hà Nội đã bày bán hoa đào, quất cảnh.... phục vụ nhu cầu của người dân. Song các tiểu thương đang rất lo lắng khi thị trường tiêu thụ ảm đạm, mặc dù giá bán thấp hơn với năm ngoái.
Kinhtedothi - Chỉ còn hơn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên thời điểm này thị trường hoa, cây cảnh trưng Tết vẫn ảm đạm. Nhiều nông dân không khỏi lo lắng, sốt ruột vì tiền của, công sức bỏ ra cả năm, nay có nguy cơ thua lỗ.
Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khởi công ngày 30/8/2024, sau hơn 8 tháng xây dựng, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nổi bật nhất là khu triển lãm trong nhà với biểu tượng “Thần Kim Quy”.
Kinhtedothi – Ngày 14/5, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân và du khách thập phương xếp thành hàng dài chờ vào chiêm bái Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Kinhtedothi - Tối 13/5, hàng nghìn phật tử, người dân và du khách thập phương đã đứng dọc 2 bên đường chờ đoàn rước Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni từ chùa Quán Sứ đi xung quanh khu vực Hoàn Kiếm.
Kinhtedothi - Chiều 13/5, hàng nghìn phật tử, người dân và du khách thập phương tới chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nghênh đón Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni.