Giữ chặt “vùng xanh” trong “vùng đỏ” từ sự quyết tâm, đồng lòng của người dân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Thanh Xuân là địa bàn “vùng đỏ”, có số lượng ca mắc Covid-19 nhiều nhất tại Hà Nội trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố, các địa bàn quyết tâm giữ chặt “vùng xanh” an toàn trong phòng, chống dịch, quyết tâm không để phát sinh các trường hợp F0, F1.

Phường “vùng xanh” nằm trong “vùng đỏ”

Đến thời điểm này, Kim Giang là phường duy nhất trên địa bàn quận Thanh Xuân không có bệnh nhân mắc Covid-19. Có được kết quả này, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang Trần Thị Nga - Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng, chống dịch phường Kim Giang, đó là phường đã chủ động tuyên truyền ý thức phòng, chống dịch tới tất cả người dân trên địa bàn; kiên quyết bảo vệ “vùng xanh” an toàn. Các thành viên tổ Covid cộng đồng thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật; nhờ đó mà ý thức phòng, chống dịch của người dân ngày càng được nâng lên.

Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3 phường Kim Giang Phạm Sông Thao gửi thư cảm ơn các tầng lớp Nhân dân khu dân cư tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Khu dân cư số 3 phường Kim Giang là một trong những địa bàn khu dân cư tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch. Từ ngày 10/8, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3 phường Kim Giang Phạm Sông Thao đã gửi Thư ngỏ tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Bức thư nêu: Dịch Covid-19 đang lây lan rất phức tạp, đe dọa cuộc sống bình yên của Nhân dân Thủ đô, trong đó có phường Kim Giang và Khu dân cư số 3.

Nhờ sự cố gắng, tích cực chung sức, đồng lòng của Nhân dân cùng chính quyền phường chống “giặc Covid-19”, đến nay phường Kim Giang vẫn chưa có ca bệnh F0, chúng ta phải cố gắng giữ bằng được thành quả này. Chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các tổ dân phố, sát cánh cùng toàn thể Nhân dân quyết tâm cố gắng để giữ được, địa bàn của chúng ta là “vùng xanh” an toàn, không có người bị nhiễm Covid-19.

Để giữ địa bàn khu dân cư số 3 là “vùng xanh” an toàn; Chi bộ, Ban Công tác mặt trận, các tổ dân phố quyết tâm thiết lập 2 chốt tại ngõ 80 và 102 cửa ngõ ra vào khu dân cư, để kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Được sự đồng tình, ủng hộ tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, 2 ngày qua các chốt đã hoạt động hiệu quả, kiên quyết ngăn chặn, những trường hợp không được phép vào địa bàn khu dân cư và tuyên truyền nhắc nhở Nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid 19.

Để chia sẻ trách nhiệm, động viên, hỗ trợ đảm bảo sức khỏe cho các bác, anh chị, các cháu thanh niên là cư dân trong khu dân cư tình nguyện, tự giác tham gia nhiệm vụ trực kiểm soát tại các chốt hàng ngày kéo dài 14 tiếng liên tục trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, rất cần được sự chung tay góp sức của cộng đồng dân cư...”

Lãnh đạo phường Kim Giang tặng quà chốt trực vùng xanh của Khu dân cư số 3 vào lúc 5 giờ sáng 27/8

Ngay sau bức thư ngỏ gửi tới Nhân dân, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3 phường Kim Giang Phạm Sông Thao cho biết, nhiều người trong khu dân cư đã xung phong ra trực tại các chốt, từ các thanh niên, phụ nữ, lao động tự do, bộ đội xuất ngũ... Đồng thời, người dân góp tiền, bánh kẹo, sữa, nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn... ủng hộ, bồi dưỡng sức khỏe cho lực lượng trực tiếp tham gia trực tại hai chốt kiểm soát.

Nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần, sự góp sức, góp tiền, góp của từ Nhân dân, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3 phường Kim Giang Phạm Sông Thao đã gửi thư cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân khu dân cư tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Sự hỗ trợ này góp phần tạo điều kiện thuận lợi và động viên lực lượng tham gia trực các chốt kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ, để giữ cho địa bàn Khu dân cư số 3 là “vùng xanh” an toàn, đời sống của nhân dân được an toàn, bình yên, hạnh phúc.

Tổ dân phố không có F0, F1

Đến thời điểm này, tổ dân phố số 4 (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) là địa bàn dân cư chưa ghi nhận ca F0, F1, song cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở đây chưa bao giờ lơ là công tác phòng dịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) cho biết, 22 thành viên tham gia tổ Covid cộng đồng của Tổ dân phố số 4 toàn người lớn tuổi, từ 65 - 81 tuổi, chia thành 10 nhóm. Tuy nhiên, ai cũng nhiệt tình, tham gia công việc chung với tinh thần trách nhiệm cao. Công việc hàng ngày không có giờ giấc, có khi phải trực chốt từ 5 giờ sáng, ca tối tới 22 giờ đêm.

Toàn bộ 23/23 khu dân cư phường Khương Trung giữ được ''vùng xanh'' và được Nhân dân ủng hộ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị của UBND TP Hà Nội

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các thành viên phân công nhau tăng cường chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát người ra vào, phòng chống dịch theo quyết định của quận, phường. Nhiều cuộc họp được mở ra với nhiều giải pháp siết chặt hơn nữa việc dân ra đường, cùng cộng đồng chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

“Tổ dân phố số 4 có gần 300 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Từ đầu dịch đến nay, trên địa bàn không có các trường hợp F0, F1, dù cả 3 tổ giáp ranh đều có các trường hợp F0, F1. Tất cả người dân đều cảm nhận rõ việc cần làm lúc này là cùng đoàn kết, quyết tâm và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, nhất định sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, quyết tâm giữ tổ 4 mãi là “vùng xanh”” - ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng thời quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn là “chìa khóa” để tổ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Yếu tố quan trọng hàng đầu là tinh thần đoàn kết và ý thức tự giác của mỗi người dân. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trong điều kiện hạn chế tiếp xúc, tổ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, tổ đã thành lập 3 nhóm Zalo gồm nhóm “Chi bộ 4”, nhóm “Đảng viên hai chiều” và nhóm “Nhân dân tổ 4”, trong đó nhóm “Nhân dân tổ 4” có khoảng 200 thành viên. Nhờ vậy, mọi thông tin về công tác phòng, chống dịch được nhanh chóng phổ biến để người dân nắm bắt và thực hiện. Các ý kiến đóng góp của người dân hay việc đăng ký tiêm phòng Covid-19, ủng hộ quỹ vaccine… đều được thực hiện hiệu quả.

Qua 3 đợt giãn cách xã hội, công tác phòng, chống dịch của phường Khương Trung đã thực hiện tốt

Bí thư Đảng ủy phường Khương Trung Hoàng Thúy Anh đánh giá cao cách làm bài bản, hiệu quả, ý thức trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân Tổ dân phố số 4 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cách làm này đã lan tỏa tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh tới các tổ dân phố toàn phường, giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của phường, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

“Phường Khương Trung có 7 tuyến đường, phố chính và nhiều phố ngõ nhỏ. Mật độ dân cư trên địa bàn đông với 9.300 hộ gia đình, trên 35.000 người dân, được chia làm 23 khu dân cư, 27 tổ dân phố. Qua 3 đợt giãn cách xã hội, công tác phòng, chống dịch của phường đã thực hiện tốt. Từ ngày 24/7 đến nay, toàn phường chỉ phát sinh một trường hợp F0 được cách ly y tế kịp thời; do vậy không phát sinh ổ dịch trong cộng đồng. Toàn bộ 23/23 khu dân cư giữ được “vùng xanh” và được Nhân dân ủng hộ thực hiện nghiêm công tác giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội.

Tạo thế trận lòng dân trong phòng, chống dịch

Là thành viên tổ Covid cộng đồng, bà Phạm Thị Cúc Tú - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc, phụ trách khu dân cư số 10 cho hay, tổ dân phố 37 (thuộc khu dân cư số 10) là khu vực thiết lập các chốt “vùng xanh” đầu tiên của phường. Phường Thanh Xuân Bắc có 16 chốt “vùng xanh”, thì riêng tổ dân phố 37 có 4 chốt.

Chốt trực ''vùng xanh'' trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc

“Để đảm bảo “vùng xanh” an toàn, người lạ không được vào qua chốt, trong khu vực “vùng xanh” chỉ có người trong khu dân cư. Ngoài nhiệm vụ trực chốt, các thành viên tổ Covid cộng đồng luôn tích cực tuyên truyền người dân cùng chung sức giữ chặt “vùng xanh”” - bà Phạm Thị Cúc Tú thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Hoàng Thị Dung, 12 tổ Covid cộng đồng trên địa bàn phường hoạt động hiệu quả, luôn tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng đó, phối hợp cùng cơ quan chức năng, chính quyền truy vết các F; tham gia giám sát F2 tại nhà; giám sát, phát hiện, báo cáo ngay những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Với các khu vực phong tỏa trên địa bàn, các tổ Covid phối hợp với phường, đảm bảo nhu yếu phẩm cho các hộ dân; tham gia trực chốt tại địa bàn.

“Qua thời gian hoạt động cho thấy hiệu quả thực sự và cần thiết, vì các thành viên tổ Covid cộng đồng là những người sâu sát, nắm vững địa bàn. Cùng với đó là tinh thần trách nhiệm, làm việc không mệt mỏi, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín, luôn tích cực với công việc của địa phương đã tạo nên thế trận lòng dân trong phòng, chống dịch, giúp chính quyền địa phương và các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả” - bà Hoàng Thị Dung chia sẻ.