Góc nhìn khác về hàng giả, hàng nhái
Dư luận gần đây dậy sóng những chuyện về thuốc dỏm, sữa giả và kém chất lượng, mỹ phẩm trôi nổi, hàng nhái tràn lan trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử…
Điều này thực ra không có gì mới mẻ, chỉ là mức độ hình như đang nhiều hơn, trên mạng thì chiếm sóng, ngoài chợ cũng chất đống những quần áo, giày dép các nhãn nổi tiếng.
Các ngành chức năng đã vào cuộc và sẽ vào cuộc tích cực hơn trong thời gian tới. Có những kẻ buôn gian, bán lận đã bị bắt, có người đang là quan chức lớn (cục trưởng), người nổi tiếng (hoa hậu)… Số khác bị phạt hành chính với số tiền khá lớn. Nói như thế để hiểu, pháp luật đã thẳng tay trừng trị, không kiêng nể một ai. Thế nhưng tại sao hàng giả, hàng nhái... vẫn xuất hiện tràn lan?
Điều dễ thấy, lâu nay chúng ta thường lên án những kẻ sản xuất, buôn bán, quảng bá và tiếp đất sống cho hàng giả, hàng nhái. Chúng ta đang quên một phía rất quan trọng khác là người tiêu thụ hàng giả, hang nhái. Chúng ta coi người tiêu dùng là nạn nhân. Đúng họ là nạn nhân, nhưng nếu không có họ tiêu thụ hàng giả, hàng nhái (thường là hàng không thuộc về lĩnh vực sức khỏe như thuốc, sữa và thực phẩm chức năng, vì đây là loại hàng ai cũng muốn mua loại tốt, không bị giả - nhái) thì liệu các mặt hàng dỏm, hàng kém chất lượng, hàng nhái có đất để tồn tại không?
Đã có một thời, đi qua các cửa hiệu photocopy ở các cổng trường đại học, thấy bán rất nhiều bản sách phô tô, lý do là sách bản gốc rất đắt còn bản sao giá rẻ phù hợp với túi tiền của sinh viên. Điều này vô hình trung khuyến khích người tiêu dùng tuổi còn trẻ (sinh viên) coi việc tiêu thụ hàng giả là bình thường. Họ không biết rằng họ đang nhiễm văn hóa tiêu thụ hàng giả từ rất sớm.
Vào cửa hàng sách lớn, người mua không khó để mua được sách quý giá rẻ, nhưng nhìn kỹ đó là bản in xấu vì in lậu, sao chép từ sách gốc…
Rồi việc cha mẹ vô tư mua cho con cái quần áo, giày dép, kính mát… các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới chỉ với giá rẻ cũng khiến con cái coi việc mua và dùng hàng nhái là điều bình thường, không trái với đạo đức, cũng không phương hại gì đến nền kinh tế nói chung, các nhà sản xuất chân chính nói riêng.
Mỗi thứ một ít, lâu dần việc người tiêu dùng coi tiêu thụ hàng giả, hàng nhái là điều bình thường không có gì phải e ngại. Họ chỉ coi mình là nạn nhân khi cầm tiền mua hàng thật giá thường cao hơn hàng giả nhưng bị lừa mua thành hàng dỏm. Nhưng đây có phải điều bình thường không?
Đa số người tiêu dùng chọn hàng nhái, hàng dỏm để mua, vì họ biết họ đang mua thứ gì, giá trị thật ra sao. Do đó, những người này không phải là nạn nhân, mà đang tiếp sức cho hàng giả, hàng nhái có đất sống.
Không phải vô lý, khi nhiều nước phát triển trên thế giới đang phạt những người mua và dùng hàng giả, hàng nhái rất nặng. Các nước này bảo vệ sự lành mạnh của thị trường bằng nhiều cách, ngoài việc phạt rất nặng kẻ sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, còn buộc người tiêu dùng có ý thức mua hàng thật. Trừ phi người tiêu dùng bị lừa (mua hàng với số tiền của hàng thật theo giá chung của thị trường), còn mua hàng dỏm mang nhãn hiệu lớn với giá rẻ thì sẽ bị phạt.
Cũng đã đến lúc đông đảo người dân cùng chung tay xây dựng văn hóa tiêu dùng: mua và ủng hộ hàng thật, tẩy chay hàng giả, hàng nhái.

Triển khai hiệu quả tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn hàng giả
Kinhtedothi - Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1078/ATTP-PCTTR đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, TP, Sở ATTP TP Hồ Chí Minh/Ban Quản lý ATTP Đà Nẵng/Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) các tỉnh, thành chủ động triển khai hiệu quả tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thượng mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Vĩnh Phúc siết chặt quản lý mỹ phẩm: quyết liệt chống hàng giả, hàng kém chất lượng
Kinhtedothi - Trước tình trạng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng ngày càng tinh vi, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Vĩnh Phúc: phát hiện cơ sở kinh doanh hàng giả, chuyển công an điều tra xử lý hình sự
Kinhtedothi - Ngày 27/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao toàn bộ tang vật vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, xử lý theo quy định đối với một vụ kinh doanh hàng giả trên địa bàn TP Vĩnh Yên.