Google cho phép dịch giọng nói trực tiếp trong cuộc gọi
Kinhtedothi - Google bắt đầu triển khai tính năng dịch giọng nói trực tiếp trong cuộc gọi.
Tại sự kiện Google I/O 2025 ngày 21/5, Google đã giới thiệu tính năng dịch giọng nói trực tiếp trong cuộc gọi. Theo đó CEO Sundar Pichai tiết lộ, đây là công nghệ giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ. Nó có thể khớp giọng điệu cũng như biểu cảm người nói gần như thời gian thực, giúp con người có cuộc trò chuyện tự nhiên và trôi chảy giữa các ngôn ngữ.

Google cho phép dịch giọng nói trực tiếp trong cuộc gọi.
Cụ thể, trong video Google chia sẻ, người nói tiếng Tây Ba Nha sẽ được AI chuyển giọng sang tiếng Anh một cách tự nhiên và ngược lại, dù có một độ trễ nhỏ. Ứng dụng sử dụng giọng gốc của người dùng để tạo phiên bản ngôn ngữ khác, trong khi âm thanh gốc vẫn có thể nghe được với âm lượng nhỏ hơn.
Được biết, tính năng sẽ hữu ích trong nhiều tính huống như gia đình sinh sống ở nhiều quốc gia với các ngôn ngữ khác nhau hay sử dụng ở các công ty đa quốc gia. Tính năng này trước tiên sẽ được triển khai trên ứng dụng Google Meets.
Theo Google, độ trễ khi dịch rất thấp, đây là tín hiệu tích cực khi các giải pháp khác hiện nay vẫn chưa làm được.
Ban đầu, tính năng mới chỉ hỗ trợ dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ba Nha, chỉ khả dụng với các thuê bao Google AI Pro và Ultra. Được biết Google sẽ tiếp tục triển khai nhiều ngôn ngữ khác trong thời gian tới và mở rộng thử nghiệm với khách hàng doanh nghiệp trên Workspace trong năm nay.
Dịch giọng nói thời gian thực được biết là một trong những kết quả của dự án Starline công bố vào năm 2021. Dự án này đã đưa ra ý tưởng con người có thể thực hiện cuộc gọi với cảm giác chân thực.
Ngoài các công nghệ về ngôn ngữ thì hệ thống camera 3D để tái hiện hình ảnh của người gọi điện cũng đang được phát triển. Bên cạnh đó, tại Googlee I/O 2025, hãng cũng giới thiệu Google Beam- một thiết bị phần cứng hỗ trợ gọi điện dự án này.

Google Chrome được định giá 50 tỷ USD
Kinhtedothi- CEO DuckDuckGo Gabriel Weiberg cho biết: Chrome có giá khoảng 50 tỷ USD nếu Google buộc phải bán trình duyệt.

Google chịu phạt 50 triệu USD do cáo buộc phân biệt chủng tộc
Kinhtedothi - Gần 4.000 nhân viên Google tại Mỹ sẽ được nhận bồi thường, sau khi công ty đồng ý giải quyết vụ kiện tập thể cáo buộc phân biệt chủng tộc có hệ thống trong doanh nghiệp.

Google nâng cấp AI Mode: tìm kiếm bằng camera, tự đặt lịch – cuộc chơi công nghệ sang trang mới
Kinhtedothi - Tại hội nghị Google I/O 2025, gã khổng lồ công nghệ đã công bố loạt cải tiến nổi bật về trí tuệ nhân tạo, với tâm điểm là AI Mode, chế độ tìm kiếm mới hứa hẹn nâng tầm khả năng cá nhân hóa và độ chính xác.