80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

GPMB Dự án đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng): Phấn đấu hoàn thành trong tháng 9

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, nhiều người dân có phản ánh về việc tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại “nút thắt cổ chai” trên đường Trường Chinh (thuộc Dự án đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) đến nay vẫn chưa được hoàn thành đã gây ra điểm nóng về tình trạng tắc nghẽn giao thông.
 Tuyến đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng nhìn từ trên cao. Ảnh Phạm Hùng

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, Dự án đường Vành đai 2, đường Trường Chinh (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) là một trong những tuyến đường huyết mạch, có mật độ phương tiện qua lại rất đông. Dự án đường Vành đai 2 được khởi công từ tháng 10/2013 với tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Dự án mở rộng đường ban đầu được dự kiến hoàn thành vào năm 2015 nhưng lại không hoàn tất được do tiến độ GPMB bị chậm.
Theo ông Nguyễn Hoàng Giáp, Dự án đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng có tổng diện tích 6,84ha, đi qua 3 phường thuộc quận Đống Đa (Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở). Qua kiểm tra, rà soát, quận Đống Đa đã lên 523 phương án GPMB (trong đó có 497 hộ dân và 26 tổ chức). Đến nay quận đã bàn giao 435 phương án GPMB.
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc GPMB bị chậm, ông Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, có 3 nguyên nhân chính đó là vướng mắc giá bồi thường hỗ trợ về đất, vướng mắc về xét bán căn hộ tái định cư và vướng mắc về nguồn gốc đất. Cụ thể, đối với vướng mắc giá bồi thường hỗ trợ về đất, năm 2016, để giảm bớt khó khăn trong công tác GPMB dự án, UBND quận và Chủ đầu tư đã báo cáo UBND TP. UBND TP đã phê duyệt quyết định điều chỉnh giá đất.
Công tác GPMB đoạn qua phường Khương Thượng đang được quận Đống Đa tích cực triển khai.
Tuy nhiên, đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo giá đất cũ thì không được điều chỉnh. Vì vậy, các hộ dân này có đơn thư về nội dung trên. UBND quận đã tổ chức đối thoại và giải thích nhưng các hộ dân vẫn không đồng thuận.
Đối với vướng mắc về xét bán căn hộ tái định cư, theo rà soát của UBND quận Đống Đa thì quỹ nhà để xét bán bổ sung căn hộ tái định cư còn thiếu. Bên cạnh đó, với kiến nghị về việc phần điện tích còn lại sau GPMB không đủ điều kiện cho các nhân khẩu ăn ở, UBND quận đã đối thoại hướng dẫn người dân mua nhà ở xã hội theo văn bản hướng dẫn của TP nhưng nhiều hộ không đồng thuận. Với vướng mắc về nguồn gốc đất, UBND quận đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND TP.
Hiện UBND quận Đống Đa đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB, các cơ quan chức năng của quận cũng đang tích cực vận động và tuyên truyền đến các hộ dân thuộc diện phải GPMB. Quận Đống Đa phấn đấu sẽ hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng trong quý III/2018. Mới đây nhất (ngày 30/8), UBND quận Đống Đa cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân 3 phường trên việc thực hiện nội dung theo đồ án thiết kế đô thị tuyến đường Vành đai 2.
Theo đó, người dân đã được cán bộ Phòng Đô thị quận Đống Đa phổ biến một số nội dung của đồ án thiết kế đô thị tuyến đường Vành đai 2 như: Yêu cầu về quy hoạch; Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý mặt tiền công trình xây dựng; Công tác cải tạo, chỉnh trang; Công tác phân loại ô đất, xử lý các ô đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng… 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: mỏ đá Tam Lập 2 - khu B chính thức đi vào khai thác

TP Hồ Chí Minh: mỏ đá Tam Lập 2 - khu B chính thức đi vào khai thác

08 Sep, 06:15 PM

Kinhtedothi - Sau khi được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 23/GP-UBND vào tháng 5/2025, đến nay Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Tân Uyên Fico đã chính thức triển khai khai thác mỏ đá xây dựng Tam Lập 2 - khu B, thuộc xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh (trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Đây là mỏ có quy mô hơn 23ha, ngoài đá xây dựng còn được phép tận thu hơn 4,3 triệu m³ đất tầng phủ.

Phú Thọ: quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Phú Thọ: quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai

08 Sep, 12:34 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đây là công trình hạ tầng then chốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối vùng và mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Khai thác tiềm năng đất nông nghiệp ven sông

Khai thác tiềm năng đất nông nghiệp ven sông

08 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Cụ thể hóa Điều 32 Luật Thủ đô năm 2024, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn TP Hà Nội. Nghị quyết đã tạo hành lang pháp lý, tiền đề quan trọng hướng đến phát triển nông nghiệp đa giá trị, hiệu quả và bền vững trên địa bàn Thủ đô.

Công nghệ xanh cho ngành xi măng: kinh nghiệm từ nước ngoài

Công nghệ xanh cho ngành xi măng: kinh nghiệm từ nước ngoài

07 Sep, 02:17 PM

Kinhtedothi - Ngành xi măng – một trong những nguồn phát thải lớn của nền kinh tế đang đối diện áp lực cắt giảm khí nhà kính, tối ưu chi phí sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe. Trước yêu cầu đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc tế đã mang đến Việt Nam các giải pháp tiên tiến, từ xử lý khí thải, tái chế chất thải thành nhiên liệu thay thế cho tới kiểm soát chất lượng nước và bụi trong nhà máy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ