Greenland vạch “lằn ranh đỏ”, Đan Mạch đẩy mạnh phòng thủ trước sức ép từ Mỹ
Kinhtedothi - Quân đội Đan Mạch được giao nhiệm vụ "tăng cường sự hiện diện và mức độ hoạt động ở Greenland để thể hiện sự sẵn sàng và khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch".
Hãng tin DR cho biết binh lính thuộc Lực lượng vũ trang Đan Mạch được điều đến Greenland đã nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu với quân đội Mỹ trong trường hợp Mỹ tấn công hòn đảo này.
Người dân cầm cờ Greenland và các biểu ngữ tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk để phản đối ý định của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, ngày 17/1/2026. Ảnh: RT
"Lực lượng vũ trang phải tăng cường khả năng thực hiện kế hoạch phòng thủ Greenland càng sớm càng tốt", DR dẫn lời một mệnh lệnh mà binh lính Đan Mạch nhận được.
Tuần trước, máy bay quân sự và dân sự của Đan Mạch đã vận chuyển binh lính, vũ khí và hàng hóa quân sự đến Greenland. Chính phủ Đan Mạch được cho là sẵn sàng hành động trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự vào Greenland và các đảng đối lập hoàn toàn ủng hộ quyết định này.
Mặc dù chính quyền Copenhagen nhận định một cuộc tấn công của Washington vào Greenland khó có khả năng xảy ra, nhưng Đan Mạch vẫn tiếp tục tập trung lực lượng ở Greenland trong bối cảnh cuộc tập trận Arctic Endurance đang diễn ra tại hòn đảo này.
Cuộc tập trận Arctic Endurance đã được lên kế hoạch từ lâu, song những diễn biến căng thẳng gần đây liên quan đến Greenland đã đẩy nhanh đáng kể việc tiến hành tập trận.
Quân đội Đan Mạch được giao nhiệm vụ "tăng cường sự hiện diện và mức độ hoạt động ở Greenland để thể hiện sự sẵn sàng và khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch".
Các mệnh lệnh gửi tới binh sĩ Đan Mạch cũng tính đến khả năng kích hoạt kế hoạch phòng thủ Greenland trong trường hợp hòn đảo bị tấn công. Bên cạnh đó, lực lượng Đan Mạch ở Greenland đã nhận được đạn dược, cho thấy khả năng sẵn sàng tham chiến ngay lập tức nếu cần thiết.
Bộ Quốc phòng Đan Mạch xác nhận hiện đã triển khai đáng kể lực lượng quân đội tại Greenland, đồng thời cho biết các cuộc tập trận Arctic Endurance sẽ kéo dài đến hết năm 2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố việc kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, là "điều vô cùng quan trọng” đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
Ông Trump cho rằng hòn đảo này bị "bao vây" bởi hạm đội Nga và Trung Quốc, và theo quan điểm của ông, Đan Mạch "không có khả năng" bảo vệ đầy đủ Greenland.
Ban đầu, người đứng đầu Nhà Trắng không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng quân sự để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng tuyên bố Greenland nên trở thành một phần của Mỹ trong khuôn khổ hệ thống an ninh quốc gia, đồng thời cũng không bác bỏ khả năng kiểm soát hòn đảo bằng quân sự để đạt được mục tiêu này.
Giữa lúc căng thẳng leo thang, các đồng minh NATO của Đan Mạch đã triển khai lực lượng quân sự đến Greenland. Ngay sau đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố áp thuế đối với các quốc gia châu Âu ủng hộ Đan Mạch.
Tuy nhiên, tình hình trong tuần này đã hạ nhiệt hơn khi vào ngày ngày 21/1, Tổng thống Trump tuyên bố một “thỏa thuận khung” về Greenland đã được xây dựng sau cuộc đàm phán giữa ông với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Davos (Thụy Sĩ).
Ông Trump không tiết lộ những thông tin chi tiết về thỏa thuận, nhưng nói với CNBC rằng nó sẽ bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ và các đồng minh châu Âu, cũng như hợp tác trong hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng.
Truyền thông đưa tin thỏa thuận khung này bao gồm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch đối với hòn đảo, và thỏa thuận quốc phòng Đan Mạch - Mỹ năm 1951 sẽ được cập nhật.
Trong khi đó, nghị sĩ Kuno Fencker thuộc đảng Naleraq ở Greenland tuyên bố Greenland và người dân nơi đây không phải là hàng hóa để đem ra mua bán.
Ông Fencker khẳng định “điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và chưa từng có tiền lệ trong năm 2026”. Nghị sĩ Fencker nhấn mạnh rằng “lằn ranh đỏ” của Greenland là duy trì chủ quyền của mình.
Hiện nay, khoảng 150 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland, trước đây là Căn cứ Không quân Thule.
Theo Hiệp định Quốc phòng Greenland ký năm 1951, quân đội Mỹ được phép tự do di chuyển trên lãnh thổ Greenland, và chính phủ Đan Mạch cũng ủng hộ việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận “toàn quyền tiếp cận” Greenland
Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận khung với NATO, theo đó Washington có “toàn quyền và lâu dài” tiếp cận Greenland. Tuy nhiên, lãnh đạo Greenland và Đan Mạch khẳng định chủ quyền không phải là nội dung có thể đem ra đàm phán, trong khi các nước châu Âu bày tỏ lo ngại về tác động của diễn biến này đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Phản ứng bất ngờ của Đan Mạch sau khi ông Trump “quay xe” về Greenland
Kinhtedothi - Thủ tướng Đan Mạch khẳng định Copenhagen sẵn sàng đối thoại với Washington về kế hoạch phòng thủ tên lửa Vòm Vàng đầy tham vọng của Mỹ.

Hé lộ nguyên nhân khiến ông Trump bất ngờ hạ giọng với Greenland
Kinhtedothi - Theo giới quan sát, quyết định hạ giọng của Tổng thống Mỹ về Greenland không chỉ chấm dứt chuỗi căng thẳng kéo dài mà còn phơi bày những giằng co nội bộ và tính toán ngoại giao phía sau Nhà Trắng.




