Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

GS Ngô Bảo Châu: Trước mắt, hãy cứ nâng cao tri thức đi đã

Kinhtedothi - Chiều 15/8 tại Trường đại học Quy Nhơn (Bình Định), Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức buổi giao lưu giữa giáo sư Ngô Bảo Châu và 400 sinh viên Bình Định và 100 sinh viên đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc.
Giáo sư Ngô Bảo Châu trong một buổi giao lưu với sinh viên. Ảnh minh họa
Giáo sư Ngô Bảo Châu trong một buổi giao lưu với sinh viên. Ảnh minh họa
Tại buổi giao lưu, giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ các bạn sinh viên cần tiếp tục nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học, mở rộng tri thức, đấy chính là con đường đúng đắn và thiết thực nhất trong công cuộc gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Trước những câu hỏi về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của thanh niên với bảo vệ chủ quyền biển đảo, giáo sư Ngô Bảo Châu đã góp ý cho các bạn sinh viên việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước là quá trình lâu dài, nên trước mắt các bạn hãy nâng cao tri thức của mình để phát triển đất nước. Đồng thời, muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì nghiên cứu về lịch sử, địa lý, luật pháp Việt Nam cũng như quốc tế cũng là điều cần thiết. Khi chúng đã đã có đủ tri thức, đất nước vững mạnh thì sẽ không có quốc gia nào dám xâm phạm lãnh thổ.

Trong chương trình, các bạn sinh viên cũng đã trao đổi với giáo sư về các cải cách của ngành giáo dục Việt Nam, các lời khuyên cho sinh mới ra trường, về tương lai phát triển của Toán học Việt Nam trong thời gian tới...

Kết thúc buổi giao lưu, giáo sư Ngô Bảo Châu khuyên các bạn sinh viên: "Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn, để đạt được thành công, các bạn hãy sống với lựa chọn của mình, theo cách mãnh liệt nhất".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bộ GD&ĐT: Sách giáo khoa không phải là khuôn mẫu cứng nhắc

Bộ GD&ĐT: Sách giáo khoa không phải là khuôn mẫu cứng nhắc

06 Jan, 01:38 PM

Kinhtedothi – Từ năm học 2026 - 2027, Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ trở thành bộ sách thống nhất được sử dụng trên toàn quốc. Tuy vậy, theo khẳng định của Bộ GD&ĐT, SGK chỉ là tài liệu cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt, không phải là khuôn mẫu cứng nhắc cho hoạt động dạy học.

Vai trò của giáo viên là cốt lõi

Vai trò của giáo viên là cốt lõi

06 Jan, 06:21 AM

Kinhtedothi - Từ năm học 2026 - 2027, với kỳ vọng tạo sự ổn định, công bằng và thuận lợi, ngành giáo dục sẽ triển khai chủ trương sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) trên phạm vi toàn quốc – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ