Hà Đông đối thoại với người dân về chính sách triển khai đường Vành đai 4

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/4, tại UBND phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã tổ chức đối thoại, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phương án đền bù, GPMB, di chuyển mộ để triển khai Dự án đường Vành đai 4 (VĐ4) – vùng Thủ đô.

Đại diện buổi làm việc có lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Ban quản lý Dự án quận Hà Đông, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Yên Nghĩa và đại diện các tổ dân phố (TDP), dòng họ, gia đình ở Yên Nghĩa.

Theo báo cáo của UBND phường Yên Nghĩa, địa phương này phải thực hiện thu hồi bàn giao mặt bằng để làm 2,5km đường VĐ4, với tổng diện tích gần 349.668m2. Trong đó, đất nông nghiệp là gần 317.023m2, của 922 hộ gia đình. Đất thương mại dịch vụ là 5.400m2, của 5 hộ gia đình. Đất ở là 5.345m2 của 56 hộ gia đình. Ngoài ra, phường Yên Nghĩa phải thực hiện di chuyển 2.250 ngôi mộ nằm trong nghĩa trang Nhân dân TDP 5, 6 và ngoài nghĩa trang nhưng trong chỉ giới phải di chuyển thực hiện dự án đường VĐ4.

  Chủ tịch UBND quận Hà Đông  Cấn Thị Việt Hà phát biểu tại hội nghị đối thoại.
  Chủ tịch UBND quận Hà Đông  Cấn Thị Việt Hà phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Thời gian qua, UBND quận Hà Đông đã ban hành 837 thông báo thu hồi đất. UBND phường Yên Nghĩa đã triển khai chủ trương cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP Hà Nội và quận Hà Đông đến các TDP và các hộ dân thông qua các thông báo. Trong đó, 392 thông báo thu hồi đất, có 302/392 biên bản xác nhận nguồn gốc đất.

Phường cũng đã tiến hành di chuyển 207/262 ngôi mộ ngoài nghĩa trang; còn 1.988 ngôi mộ nằm trong 2 nghĩa trang TDP 5 và 6 vẫn chưa di chuyển được. Nguyên nhân là do các phần mộ kể trên phải di chuyển về nghĩa trang TDP 9. Trong khi đó, nghĩa trang này đang vẫn đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng. Đến nay, phường Yên Nghĩa mới giải phóng được hơn 10% diện tích theo yêu cầu của Dự án.

Hà Đông đối thoại với người dân về chính sách triển khai đường Vành đai 4 - Ảnh 1Ý kiến của đại diện Trung tâm phát triển Quỹ đất quận.

Tại hội nghị, tổ công tác của quận và phường đã nhận được 14 ý kiến phản hồi của đại diện gần 20 dòng họ, hộ gia đình các TDP số 3, 4, 5, 6, 9, 17 có đất nông nghiệp, đất ở, đất thương mại dịch vụ. Các hộ dân cho biết, kể từ khi triển khai Dự án đường VĐ4, đây là lần đầu tiên người dân được đối thoại trực tiếp với chính quyền quận, phường về công tác đền bù, GPMB.

Các ý kiến đều cho biết, họ rất đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như TP, quận. Tuy nhiên, có không ít ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong việc sắp xếp các ngôi mộ trong nghĩa trang TDP 9; xin được tái định cư tại diện tích đất của quận Hà Đông chứ không sang xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai và xem xét lại giá đền bù đất.

Hà Đông đối thoại với người dân về chính sách triển khai đường Vành đai 4 - Ảnh 2
Ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị.
Ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị.

Ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị đã được Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà và Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Hà tiếp thu. Đồng thời nêu rõ những chính sách bồi thường, đền bù, tái định cư đã được T.Ư và TP Hà Nội ban hành.

Bà Cấn Thị Việt Hà, cho biết: "Những ý, kiến nghị của người dân đều được quận ghi nhận, xem xét. Những ý kiến nào thỏa đáng, chính đáng với nguyện vọng của bà con, quận sẽ  tiếp tục kiến nghị TP để tháo gỡ. Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng đối thoại đến nhiều hộ dân hơn nữa khi họ phải bàn giao đất cho Dự án đường VĐ4. Trên cơ sở đó quận muốn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời giải đáp những thắc mắc, phổ biến các chính sách của Nhà nước về việc đền bù, bồi thường, GPMB đường VĐ 4, sao cho người dân đồng thuận, cùng quận Hà Đông bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đề ra.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần