Hà Nam: quyết liệt chặn đứng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Kinhtedothi-Những ngày gần đây, tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh trong sạch.
Tại Hà Nam, chỉ trong hai ngày 27 và 29/5, các cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện và xử lý hai vụ vi phạm nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận.
Theo đó, tại phường Duy Minh (thị xã Duy Tiên), lực lượng chức năng đã thu giữ và buộc tiêu hủy gần 3 tấn thịt lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi từ một cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y. Trong khi đó, tại xã Thanh Tân (huyện Thanh Liêm), hơn 1,2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc cũng bị phát hiện tại một hộ kinh doanh. Hai vụ việc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cho thấy hoạt động gian lận thương mại, buôn bán thực phẩm bẩn vẫn âm thầm diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại phường Duy Minh.
Không chỉ gây hoang mang trong dư luận, tình trạng này còn làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, phá vỡ môi trường cạnh tranh lành mạnh và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có sự buông lỏng quản lý, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Các biện pháp tuyên truyền chưa đủ chiều sâu để người dân có thể nhận biết, phân biệt hàng giả. Bên cạnh đó, các thủ đoạn vi phạm ngày càng ẩn mình qua không gian mạng, khiến công tác phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình đó, bám sát các chỉ đạo từ Trung ương như Công điện số 65/CĐ-TTg, Chỉ thị 13/CT-TTg, Công điện 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/5/2025 nhằm phát động đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn tỉnh.
Theo đó, toàn bộ các sở, ngành, địa phương được yêu cầu vào cuộc với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Việc xác định rõ các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, đối tượng và địa bàn phức tạp sẽ là cơ sở để các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót.
Các ngành chức năng như Công an tỉnh, Quản lý thị trường, Hải quan, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường… đều đã được giao nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Công an tỉnh tập trung xác lập chuyên án, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, đồng thời công khai kết quả điều tra để răn đe, phòng ngừa chung. Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán trên nền tảng thương mại điện tử - một “mặt trận mới” của các đối tượng kinh doanh hàng lậu, hàng giả.
Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hậu kiểm vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, kiểm soát chặt đầu vào thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhà trường, khu công nghiệp, không để thực phẩm bẩn len lỏi vào bữa ăn của học sinh, công nhân.
Đáng chú ý, Chỉ thị 05 cũng nhấn mạnh vai trò của Nhân dân trong công cuộc đấu tranh chống buôn lậu. Mỗi người dân là “tai mắt” tại cơ sở, là chủ thể phát hiện, tố giác vi phạm. Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào “Toàn dân nói không với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc”.
Không chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm, tỉnh Hà Nam còn đặt trọng tâm vào công tác cải cách thể chế, kịp thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi các bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến phòng chống buôn lậu và hàng giả. Từng cán bộ, công chức sẽ được quy trách nhiệm rõ ràng, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, buông lỏng quản lý.
Chống hàng giả không phải là cuộc chiến một sớm một chiều. Nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống, Hà Nam đang nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Vì sao hàng giả vẫn lộng hành tại Saigon Square?
Kinhtedothi – Tại buổi họp báo thường kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 5/6, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong các đợt kiểm tra nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mới đây, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ nhiều hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại Trung tâm thương mại (TTTM) Sài Gòn Square.

Loạn hàng giả trên "chợ" mạng: Cần chặn tận gốc
Kinhtedothi- Hàng giả tràn lan trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ đe dọa sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng mà còn khiến doanh nghiệp chân chính điêu đứng khi sản phẩm bị làm giả trắng trợn, bán công khai giữa “chợ mạng”.

Chống hàng giả không chỉ theo chiến dịch
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ hàng giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng gian lận thương mại ngày càng tinh vi, đa dạng và nguy hiểm.