Hà Nội: 178 học viên tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 12/4, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã diễn ra Lễ bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thành ủy Hà Nội K68.B6 và K68.B7 (2017 – 2019).

 Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.
 2 lớp Cao cấp lý luận Chính trị khóa 2017 – 2019 gồm 178 học viên, là lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng, tương đương trở lên tại các quận, huyện và các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của TP Hà Nội.
Qua 18 tháng học tập gồm 4 khối kiến thức, các học viên đã nhận thức rõ hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó có phương pháp xem xét, giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách khoa học hơn.
Trong khóa học, 2 lớp đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Qua đó, các học viên có cơ hội tìm hiểu về mô hình phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại Cà Mau và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Bạc Liêu.
Kết thúc khóa học, 100% học viên đều tốt nghiệp, trong đó có 3 học viên loại Giỏi (chiếm 1,6%); 154 học viên loại Khá (chiếm 86,5%). Trong đó, có 3 học viên được nhận giấy khen và phần thưởng của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích “học tập tốt, rèn luyện tốt” và gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của lớp.
Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các học viên đã đạt được trong khóa học. Đồng chí mong muốn sau khóa học, dù ở lĩnh vực công tác nào, với cương vị nào, các học viên tiếp tục học tập, tiếp tục phát huy, vận dụng những kiến thức lý luận và thực tiễn đã được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng thời, các học viên sẽ là những nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị, đóng góp vào thành tựu chung của TP.