Hà Nội: Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo tại 20 Thụy Khuê

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 120 suất cơm 2.000 đồng và quần áo miễn phí được dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào ngày thứ Tư hàng tuần tại số 20 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Thứ Tư hàng tuần tại số 20 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) sẽ có 120 suất ăn 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ, nhằm hỗ trợ họ đảm bảo cuộc sống và cùng lan tỏa những thông điệp yêu thương tới cộng đồng.
Thứ Tư hàng tuần tại số 20 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) sẽ có 120 suất ăn 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ, nhằm hỗ trợ họ đảm bảo cuộc sống và cùng lan tỏa những thông điệp yêu thương tới cộng đồng.
Chương trình do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quỹ từ thiện Bông Sen - Quán cơm Yên Vui phối hợp thực hiện có tên “Cơm bình yên”.
Chương trình do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quỹ từ thiện Bông Sen - Quán cơm Yên Vui phối hợp thực hiện có tên “Cơm bình yên”.
Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; các đối tượng yếu thế (khuyết tật, người già neo đơn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động di cư, trong đó ưu tiên phụ nữ).
Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; các đối tượng yếu thế (khuyết tật, người già neo đơn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động di cư, trong đó ưu tiên phụ nữ).
Thời gian phát những suất ăn 2.000 đồng và quần áo miễn phí từ 10 giờ 30 đến khi hết. Lúc đến nhận, người dân đưa phiếu có thông tin thời gian và đóng dấu của Ban tổ chức chương trình.
Thời gian phát những suất ăn 2.000 đồng và quần áo miễn phí từ 10 giờ 30 đến khi hết. Lúc đến nhận, người dân đưa phiếu có thông tin thời gian và đóng dấu của Ban tổ chức chương trình.
Người dân khi đến được phát phiếu có đóng dấu để vào nhận cơm.
Người dân khi đến được phát phiếu có đóng dấu để vào nhận cơm.
Được biết, mỗi buổi sẽ có 100 suất ăn dành cho những người khó khăn trên địa bàn phường Thụy Khuê, và 20 suất ăn còn lại dành cho những người lao động nghèo, người lang thang cơ nhỡ.
Được biết, mỗi buổi sẽ có 100 suất ăn dành cho những người khó khăn trên địa bàn phường Thụy Khuê, và 20 suất ăn còn lại dành cho những người lao động nghèo, người lang thang cơ nhỡ.
Mỗi suất cơm bao gồm thịt, rau và canh. Thực đơn sẽ thay đổi theo từng tuần, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mỗi suất cơm bao gồm thịt, rau và canh. Thực đơn sẽ thay đổi theo từng tuần, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong khi tranh thủ đợi đến lượt phát cơm, người dân có thể chọn áo miễn phí ngay tại gian hàng bên cạnh.
Trong khi tranh thủ đợi đến lượt phát cơm, người dân có thể chọn áo miễn phí ngay tại gian hàng bên cạnh.
Tất cả số áo quần được phát miễn phí do Ban tổ chức và các mạnh thường quân tích cực quyên góp. Mọi người được khuyến cáo chỉ lấy đủ dùng.
Tất cả số áo quần được phát miễn phí do Ban tổ chức và các mạnh thường quân tích cực quyên góp. Mọi người được khuyến cáo chỉ lấy đủ dùng.