Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội báo động lũ trên một loạt tuyến sông, nhiều xã phường nguy cơ ngập lụt

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước nhiều tuyến sông trên địa bàn Hà Nội liên tục lên cao, hiện đã vượt mức báo động lũ cấp I, II, III. Nguy cơ ngập lụt nhiều xã, phường ven sông.

Số liệu quan trắc sáng 1/10 cho thấy, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc, sông Mỹ Hà tại trạm Hoà Lạc, sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân hiện đã vượt mức báo động I.

Trong khi đó, lũ trên các sông Nhuệ, sông Tích hiện đã vượt múc báo động II. Riêng lũ sông Bùi hiện đã lên tới báo động III.

Mực nước sông Bùi đã lên cao trên báo động III.

Việc lũ trên các sông lên cao co nguy cơ gây ngập lụt nhiều xã, phường ven sông. Trọng tâm là tại địa phương: Trung Giã, Đa Phúc, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hoà Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn…

Từ đêm qua đến sáng nay (1/10), Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã ban hành một loạt Lệnh báo động lũ cấp I, II, III trên các tuyến sông Bùi, Tích, Nhuệ, Cà Lồ, Cầu, Mỹ Hà.

UBND TP Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có báo động lũ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong hôm nay (1/10), tại một số xã, phường của Hà Nội vẫn sẽ có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm. Từ chiều tối nay, mưa sẽ giảm dần.

Xã Sóc Sơn: hơn 60 hộ dân “chạy lũ” trong đêm

Xã Sóc Sơn: hơn 60 hộ dân “chạy lũ” trong đêm

Thuỷ điện Trung Quốc xả lũ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam

Thuỷ điện Trung Quốc xả lũ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không gian đô thị và những khoảng trống sức khỏe, thiên nhiên

Không gian đô thị và những khoảng trống sức khỏe, thiên nhiên

08 Jan, 10:48 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm. Thực trạng này đang tạo ra những “khoảng trống” đáng lo ngại trong cấu trúc đô thị, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi sang mô hình quy hoạch lấy con người và môi trường làm trọng tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ