Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội “bắt tay” Viện Khoa học nông nghiệp phát triển nguồn giống chất lượng cao

Kinhtedothi - Phát biểu tại cuộc làm việc mới đây với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn Viện hỗ trợ ngành nông nghiệp Thủ đô phát triển các nguồn giống chất lượng, xây dựng những mô hình nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, phù hợp định hướng.

Hiệu quả bước đầu trên nhiều lĩnh vực

Thông tin tại buổi làm việc với đoàn công tác UBND TP Hà Nội ngày 1/6, Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) Nguyễn Hồng Sơn cho biết, VAAS hiện lưu giữ 18.540 nguồn gen hạt trong kho lạnh, 5.927 nguồn gen trên đồng ruộng, 782 nguồn gen in-vitro tại Trung tâm Tài nguyên thực vật, cùng nhiều nguồn gen cây ăn quả nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn đới.

Giai đoạn 2016 - 2021, trung bình mỗi năm, VAAS đã thực hiện 289 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ NN&PTNT... Sản phẩm của VAAS đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế ước tính khoảng 60.000 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm mô hình sản xuất tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Đối với TP Hà Nội, VAAS đã tiến hành điều tra hiện trạng, bình tuyển, khai thác phát triển nguồn gen cây ăn quả quý (bưởi Tam Vân, bưởi đỏ Hòa Bình, quýt Tích Giang, cam Canh), gừng đen... Nhiều vườn cây đầu dòng đã được xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp bền vững; chọn tạo giống năng suất cao, chất lượng tốt, phục tráng, phát triển các giống cây đặc sản bản địa; tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể cho nông sản bản địa...

VAAS đã phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất các kế hoạch phát triển mô hình nông nghiệp phù hợp. Đơn cử như: Thúc đẩy sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất; phát triển hoa, cây cảnh gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025; thúc đẩy phát triển ngành sản xuất giống cây trồng; Đề án “Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030”...

“Trong năm 2023, VAAS đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hai nhiệm vụ cấp TP; cụ thể là: Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển vùng sản xuất rau, cây ăn quả tập trung trên địa bàn Hà Nội; và nghiên cứu thiết kế mô hình làng hoa, cây cảnh gắn với du lịch tại Hà Nội...” - Giám đốc VASS Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm.

Chú trọng lĩnh vực giống cây trồng chất lượng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của VASS đối với sự phát triển nông nghiệp của Thủ đô trong giai đoạn vừa qua. Căn cứ chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của TP, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị VASS tiếp tục quan tâm, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, tập  trung rà soát, đánh giá, phát huy thế mạnh của VASS và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, nhu cầu của TP để giúp TP trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là trên các lĩnh vực Viện có lợi thế về: cây lương thực, cây lúa, cây ăn quả, cây rau, màu, cây vụ đông, thổ nhưỡng nông hóa, môi trường nông nghiệp, phân tích và chứng nhận chất lượng nông sản, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật… 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc làm việc với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Trước mặt, Phó Chủ tich UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở ngành của Hà Nội phối hợp VASS đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giống cây trồng, đặc biệt là giống lúa mang thương hiệu Thủ đô; nghiên cứu, triển khai từng bước, đồng bộ việc xây dựng vùng trồng lúa hữu cơ, theo hướng hữu cơ (được đánh giá, kiểm định hàm lượng, chất lượng đạt yêu cầu); thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi, gắn kết, đồng bộ từ sản xuất đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát triển du lịch…

Hà Nội cũng mong muốn cùng VASS đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cây trồng (hoa, cây cảnh…) để phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị. Phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND huyện Mỹ Đức nghiên cứu, đề xuất thí điểm vùng trồng giống hoa sen mới. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng vùng trồng rau hữu cơ, theo hướng hữu cơ (cây đậu…) tại khu vực ngoài bãi sông.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT cùng với Hội Nông dân phối hợp nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND TP về nội dung chương trình hợp tác cụ thể với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam theo hướng đặt hàng đề tài nghiên cứu; hàng năm có báo cáo UBND TP kết quả, đánh giá hiệu quả trong tổ chức thực hiện. 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện một số sở ngành của Hà Nội đã đi tham quan khu trình diễn các giống lúa triển vọng; một số giống đỗ trong khuôn khổ hợp tác với Cuba của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Những vùng sản xuất nông nghiệp nào có nguy cơ bị hạn hán trong tháng 6/2023?

Những vùng sản xuất nông nghiệp nào có nguy cơ bị hạn hán trong tháng 6/2023?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

12 Nov, 04:02 PM

Kinhtedothi - Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà khang trang, những vườn cây trái sai trĩu quả - tất cả là minh chứng sinh động cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những “quả ngọt” ấy được chắt chiu từ sự đồng lòng của người dân Tuyên Quang và tầm nhìn bền vững của chính quyền địa phương.

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ