Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội biểu dương 189 cán bộ nữ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu

Kinhtedothi - Ngày 19/10, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã gặp mặt biểu dương 189 cán bộ nữ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10).

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Chánh cho biết, hiện nay, ngành Y tế Hà Nội hiện có 79 đơn vị trực thuộc với trên 26.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó, có gần 20 nghìn cán bộ nữ (chiếm tỷ lệ trên 70%). Đó là những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và cán bộ chuyên môn khác… đang công tác ở các đơn vị y tế trong toàn ngành ngày đêm tận tụy chăm sóc, phục vụ người bệnh, phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội biểu dương 189 cán bộ nữ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu

Toàn ngành có 2.477 nữ bác sĩ (chiếm tỷ lệ 49%), 51 người là tiến sĩ, 114 bác sĩ CK II, 470 thạc sĩ, 645 bác sĩ CK I, 3.407 người có trình độ đại học. Đội ngũ nữ cán bộ CNVCLĐ thực sự là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đội ngũ nữ điều dưỡng, kỹ thuật viên cũng được cải thiện rõ rệt về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện tại có 7.894 điều dưỡng có trình độ đại học và sau đại học.

Công tác bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các vị trí chủ chốt của đơn vị cũng được xây dựng quy hoạch hàng năm, bồi dưỡng, giúp đỡ cho nữ cán bộ nữ tự tin, vươn lên khẳng định mình trong công tác.

Những năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, trong gần 3 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, toàn thể đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành Y tế Thủ đô nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong đi vào ổ dịch, không ngại gian khổ, nguy hiểm, tranh thủ từng giờ từng phút truy vết, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát y tế, tận tâm điều trị, hỗ trợ cho các đối tượng có nguy cơ… Các y bác sĩ, nhân viên y tế gác lại cuộc sống thường nhật. Họ phải tạm rời xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu với đại dịch. Các cán bộ nữ của khối y tế dự phòng mới thực sự là những “chiến binh” trong cuộc chiến “chống giặc Covid-19”, đóng góp công sức giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô, chung tay cùng cả nước làm nên điều kỳ diệu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cả thế giới ghi nhận.

Với những cán bộ nữ công tác tại các bệnh viện, kể cả đơn vị không được giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 đều xây dựng phương án chống dịch, từ quy trình phân luồng, tiếp đón, sàng lọc bệnh nhân đến xếp buồng thành khu khép kín, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, bố trí cơ sở cách ly, điều trị đảm bảo theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế...

Các đại biểu đã dâng hương và tham quan khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Dù ở bất cứ cương vị nào, đội ngũ cán bộ nữ luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, không ngừng cống hiến công sức, trí tuệ, góp phần không nhỏ cùng ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cán bộ nữ thực sự là những tấm gương sáng của ngành Y tế Thủ đô. Nhiều cán bộ nữ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được khen thưởng cao như: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đống Đa, Phụ sản Hà Nội, Đức Giang; TTYT Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Mê Linh, Sóc Sơn…

Không chỉ quan tâm tới công tác chuyên môn, nhiều cán bộ nữ còn tích cực tham gia hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị. Nhiều nữ cán bộ công đoàn đã tích cực hoạt động, góp phần cùng Công đoàn cơ sở được nhận cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP, Công đoàn Y tế Việt Nam.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã biểu dương 189 cá nhân là cán bộ nữ ngành Y tế Hà Nội tiêu biểu trong công tác chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương và tham quan khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Gần 1.000 vận động viên tham gia Hội khỏe ngành Y tế Thủ đô 2022

Gần 1.000 vận động viên tham gia Hội khỏe ngành Y tế Thủ đô 2022

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người dân được hưởng lợi trực tiếp

Người dân được hưởng lợi trực tiếp

28 May, 05:34 AM

Kinhtedothi - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế (TYT) xã, phường, có đề xuất nhiều quy định mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Đặc biệt, Bộ Y tế đề xuất TYT xã theo mô hình khoa, phòng tương tự một bệnh viện (BV) thu nhỏ nhằm bảo đảm TYT xã thực hiện tốt vai trò "gác cửa" chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đây là tâm tư, nguyện vọng, vấn đề được nhiều người dân quan tâm và mong muốn từ lâu.

Miễn viện phí - cần nguồn lực tài chính bền vững

Miễn viện phí - cần nguồn lực tài chính bền vững

22 May, 04:53 AM

Kinhtedothi - Miễn viện phí toàn dân là một bước tiến lớn về an sinh xã hội mang ý nghĩa tích cực lâu dài cho xã hội, giúp mọi người dân tiếp cận y tế, không lo gánh nặng tài chính. Để hiện thực hóa mục tiêu này cần có những giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng cùng sự chung tay, đồng thuận của xã hội, đặc biệt là sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn tài chính bền vững, mới có thể duy trì chất lượng dịch vụ y tế toàn dân.

Thống nhất, đồng bộ trong quản lý dữ liệu y tế

Thống nhất, đồng bộ trong quản lý dữ liệu y tế

14 May, 05:37 PM

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 quy định quản lý dữ liệu y tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng đối với quản lý dữ liệu y tế, tạo sự thống nhất, đồng bộ các nội dung về tạo lập, thu thập, kết nối, chia sẻ, sử dụng và quản lý dữ liệu y tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ