Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: cả nghìn thỏi son vứt thành đống ven đường

Trong số các thỏi son bị vứt bỏ, phần lớn mang thương hiệu của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng.

Sáng 21/6, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Cienco 5 (hướng đi Hà Đông), đoạn cách ngã tư đèn đỏ Thanh Thùy khoảng 3 - 4km, không khỏi bất ngờ và hoang mang khi phát hiện hàng loạt thỏi son bị vứt ngổn ngang ven đường.

Cả nghìn thỏi son bị đổ bỏ ven tuyến đường Cienco 5 (huyện Thanh Oai, Hà Nội), sáng 21/6. Ảnh: Xuân Hùng

Theo ghi nhận tại hiện trường, số lượng son lên đến cả nghìn thỏi, tập kết tại vệ đường. Nhiều người đi đường đã dừng xe lại để quan sát, chụp hình vì bất ngờ trước cảnh tượng hiếm gặp này.

Đáng chú ý, trong số các thỏi son bị vứt bỏ, phần lớn mang thương hiệu Black Rouge - một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng.

Nhiều sản phẩm vẫn còn nguyên tem nhãn, bao bì hộp giấy, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, khiến không ít người nghi ngờ về nguồn gốc và lý do khiến số mỹ phẩm này bị vứt bỏ một cách bất thường.

Người dân mang theo túi đến nhặt những thỏi son này về. Ảnh: Xuân Hùng

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Xuân Hùng (quê huyện Thường Tín) cho biết, sáng nay khi đang lưu thông trên đường Cienco 5 đoạn qua địa bàn xã Cự Khê (huyện Thanh Oai), anh bất ngờ chứng kiến số lượng lớn mỹ phẩm vứt bỏ ở bên vệ đường.

Dừng lại kiểm tra, anh Hùng thấy có 4 loại son được đổ bỏ với số lượng lên đến cả nghìn thỏi. Tất cả đều có nhãn mác nước ngoài.

Sau khoảng 10 phút ở hiện trường, anh Hùng cho biết có một số người dân mang theo cả túi đựng đến đây để nhặt những thỏi son này mang về.

“Chiều nay khi tôi quay lại, số thỏi son vứt bỏ tại đây gần như đã hết sạch. Không rõ người dân nhặt về để làm gì” - anh Hùng nói.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Hà Nội vào cuộc quyết liệt, tổng tấn công truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cũng từ đây, nhiều hàng hóa vô chủ là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bánh kẹo... bị vứt thành đống ở ven đường hoặc bãi rác.

Mới đây nhất theo phản ánh của Báo Lao Động, tại bãi rác nằm trong khu công nghiệp La Phù, xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có hàng tấn bánh kẹo cùng rác thải sinh hoạt bị đổ thành từng đống lớn, cao hàng mét, nằm sát tuyến đường dân sinh.

Hãi hùng núi rác bánh kẹo khổng lồ tại La Phù, Hà Nội, hàng tấn đồ ăn trẻ em yêu thích bị đổ bỏ. Ảnh: Anh Tuấn

Tình trạng vứt bỏ sản phẩm không rõ nguồn gốc thời gian qua xảy ở nhiều nơi. Tại Đà Lạt, chiều 16/6, lực lượng chức năng ghi nhận số hàng hóa chủ yếu có bao bì tiếng Việt và Hàn, giá niêm yết từ 1 đến 1,2 triệu đồng, lẫn vào rác sinh hoạt của người dân.

Cũng trong tháng 6/2025, người dân phát hiện hàng chục nghìn hộp thuốc và thực phẩm chức năng bị bỏ ở TP Hồ Chí Minh, hàng nghìn phôi xà phòng trên đê sông Dinh (Phan Rang - Tháp Chàm), cùng lượng lớn thuốc tây tại đường Xuân Thiều 21 (Đà Nẵng) và kẹo, đồ chơi trẻ em ở Gia Lai.

Việc hàng hóa “vô chủ” xuất hiện với số lượng lớn trong khu vực dân cư đặt ra nhiều nghi vấn, không chỉ về nguồn gốc và mục đích của số hàng này, mà còn cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý rác thải công nghiệp và hàng hóa quá hạn sử dụng.

Liên quan đến tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt và phát động đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên toàn quốc, kéo dài từ ngày 15/5 đến 15/6.

(Theo Laodong.vn)

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ động tuyển dụng, đào tạo ngay bác sĩ, nhân viên y tế cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Chủ động tuyển dụng, đào tạo ngay bác sĩ, nhân viên y tế cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

03 Jun, 11:10 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 277/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại chuyến công tác, kiểm tra, làm việc về Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam.

Người dân được hưởng lợi trực tiếp

Người dân được hưởng lợi trực tiếp

28 May, 05:34 AM

Kinhtedothi - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế (TYT) xã, phường, có đề xuất nhiều quy định mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Đặc biệt, Bộ Y tế đề xuất TYT xã theo mô hình khoa, phòng tương tự một bệnh viện (BV) thu nhỏ nhằm bảo đảm TYT xã thực hiện tốt vai trò "gác cửa" chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đây là tâm tư, nguyện vọng, vấn đề được nhiều người dân quan tâm và mong muốn từ lâu.

Miễn viện phí - cần nguồn lực tài chính bền vững

Miễn viện phí - cần nguồn lực tài chính bền vững

22 May, 04:53 AM

Kinhtedothi - Miễn viện phí toàn dân là một bước tiến lớn về an sinh xã hội mang ý nghĩa tích cực lâu dài cho xã hội, giúp mọi người dân tiếp cận y tế, không lo gánh nặng tài chính. Để hiện thực hóa mục tiêu này cần có những giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng cùng sự chung tay, đồng thuận của xã hội, đặc biệt là sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn tài chính bền vững, mới có thể duy trì chất lượng dịch vụ y tế toàn dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ