Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Các vùng chuyên canh hoa hối hả chuẩn bị cho 20/10

KTĐT - Mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), song tại nhiều vùng chuyên canh hoa của Hà Nội như Mê Linh, Tây Tựu, Song Phượng, Tân Lập... không khí đã khá tất bật, khẩn trương.
Người trồng hoa, các đầu mối thu gom hoa đều đang khẩn trương thu hái lứa hoa đã đến kỳ thu hoạch, đưa vào kho lạnh bảo quản để cung cấp cho thị trường Thủ đô và cả các tỉnh miền Trung, miền Nam trong dịp này.

Tại khu nhà lưới trồng các loại hoa cao cấp như ly, lan ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, nhiều nông dân trồng hoa cho biết: cây hoa ly và hoa lan mới được đưa vào trồng ở đây, trong dịp 8/3 vùng hoa này đã không có đủ hoa để xuất bán dù giá bán buôn mỗi cành hoa lên tới 30.000-40.000 đồng/cành.

Chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 này, do thời tiết Hà Nội có mưa cả tuần nay, thời tiết chuyển lạnh nên khả năng nguồn cung và chất lượng hoa sẽ giảm sút. Mấy hôm nay, một số doanh nghiệp chuyên thu mua hoa ở khu vực chợ hoa Quảng An ở quận Tây Hồ đã về đặt hàng với giá cả tăng khoảng 10% so với ngày thường, còn số lượng thì không hạn chế.

Tại vùng hoa Mê Linh, ông Tạ Quang Rồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mê Linh cho biết, những ngày này, các cánh đồng hoa ở Mê Linh, không khí đã khá sôi động. Người trồng hoa tranh thủ lúc hửng nắng là ra đồng để cắt hoa hoặc tỉa ngọn, chụp bông cho lứa hoa mới. Các kho lạnh bảo quản hoa ở làng hoa Mê Linh cũng bắt đầu đầy ắp hoa được thu hái từ các cánh đồng và cả từ Đà Lạt, Sa Pa đưa về.

Hoa hồng các màu, hoa ly, đồng tiền... vẫn là những loại hoa chủ lực mà người trồng hoa ở Mê Linh tung ra thị trường trong dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 này. Tuy nhiên, do những ngày vừa qua mưa liên tục nên nhiều bông hoa không nở to được và lá cũng bị gãy, giập, ảnh hưởng một phần đến chất lượng hoa, màu hoa có phần kém "tươi" hơn, nhất là đối với những cánh đồng hoa hồng, hoa cúc không được trồng trong nhà lưới.

Có lẽ do nguồn cung không được dồi dào lắm nên tại chợ đầu mối hoa Mê Linh, hiện giá hoa hồng bán buôn khoảng 1.500-2.500 đồng/bông, hoa đồng tiền là 3.000-3.500 đồng/cành và đang có xu hướng “nhích” dần lên khi gần đến ngày 20/10.

Theo Hội Nông dân xã Mê Linh, tuy thời tiết những ngày vừa qua ở Hà Nội không thuận lợi cho người trồng hoa nên giá hoa hiện đang tăng và tốc độ bán cũng khá "chạy" nên người trồng hoa cũng phấn khởi, vừa thu hái hoa bán trong dịp 20/10, vừa chuẩn bị cho vụ hoa Tết./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ