Hà Nội: Cảm nhận nhịp điệu của sở hữu trí tuệ
Kinhtedothi - Sáng ngày 25/4, tại Đại học Thủy Lợi, Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4/2025, với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc – cảm nhận nhịp điệu của sở hữu trí tuệ”.
Chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2025 là “Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc – Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ” nhằm tôn vinh những đóng góp của các cá nhân sáng tạo, nhà sáng chế và doanh nhân, những người không ngừng mở rộng giới hạn sáng tạo và truyền cảm hứng cho tương lai đổi mới.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại, sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng, bảo vệ giá trị sáng tạo và quyền lợi của các cá nhân và tổ chức. Không chỉ là công cụ quản lý, sở hữu trí tuệ còn là nền tảng bảo vệ quyền lợi tinh thần của nhạc sĩ.

Các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức khởi động, đánh dấu chính thức hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4/2025.
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) Lưu Hoàng Long nhấn mạnh, thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay là lời nhắc nhở chúng ta suy ngẫm sâu sắc về vai trò của sở hữu trí tuệ trong thế giới tinh thần của con người.
Sở hữu trí tuệ không chỉ là động lực thúc đẩy sáng tạo và tăng trưởng kinh tế, mà còn là công cụ bảo vệ những kho tàng nghệ thuật quý giá của nhân loại. Âm nhạc, như một phần của nghệ thuật, là nguồn nuôi dưỡng tinh thần, giúp người dân thư giãn và giảm bớt căng thẳng trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên theo ông Long, giống như các ngành nghệ thuật khác, âm nhạc cũng cần một hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ để bảo vệ và thúc đẩy việc khai thác quyền lợi thương mại và tinh thần của các nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn.
“Nhịp điệu của sở hữu trí tuệ chính là khả năng linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh để thích ứng với thay đổi và tạo ra sự thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại. Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, các sản phẩm âm nhạc có thể dễ dàng bị sao chép và khai thác trái phép, do đó cần một hệ thống sở hữu trí tuệ hiệu quả để ngăn chặn những hành vi này” - ông Long cho biết.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại sự kiện.
Về phía Hà Nội, thời gian qua TP đã ban hành Nghị quyết 16/2021/N1-HĐND và các Nghị quyết cụ thể nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với các sản phẩm, giống cây trồng, nhãn hiệu, sáng chế… Đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Ngoài ra, TP đã tổ chức các chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm khoa học công nghệ. Đến nay đã có khoảng 200 sản phẩm OCOP được bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ.
Đồng thời TP cũng thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, hội thảo, triển lãm kết nối sản phẩm sở hữu trí tuệ; kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đúng quy định pháp luật cho quận, huyện và DN trên địa bàn TP.
Nhờ vậy, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. TP liên tục là địa phương dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; đứng đầu cả nước ở cả xếp hạng đầu ra và đầu vào đổi mới sáng tạo nhờ dẫn đầu 14 chỉ số trong 53 chỉ số thành phần. Đặc biệt, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ. Năm 2024 có hơn 11.400 đơn đăng ký và gần 10.000 văn bằng được cấp.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại sự kiện.
Phát biểu tại sự kiện, Phó giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Quốc Hà nhấn mạnh, sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4/2025 là dịp để tôn vinh vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
Khẳng định tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, ông Nguyễn Quốc Hà cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng hướng tới TP sáng tạo, phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào AI, blockchain, chuyển đổi số và công nghệ xanh. Song song với đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường giáo giục về sở hữu trí tuệ trong trường học, truyền thông đại chúng để người dân hiểu rõ giá trị của tài sản trí tuệ. Hợp tác quốc tế sâu rộng, thúc đẩy hợp tác với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tận dụng chính sách pháp luật mới, phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN triển khai các cơ chế hỗ trợ mới theo Luật Thủ đô và các chính sách phát triển tài sản trí tuệ.

Để khoa học công nghệ phát huy sứ mệnh
Kinhtedothi - Tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghe báo cáo và cho ý kiến về Chuyên đề đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN) đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc, con đường duy nhất đưa đất nước phát triển.

Khơi nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Kinhtedothi – Nguồn lực dành cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) mặc dù đã được quan tâm song vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tế. Để phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần huy động tổng lực cả ngân sách và nguồn lực tư nhân để đầu tư cho KHCN&ĐMST nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.