Hà Nội: Cấp bách ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh dần thành bão

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 1/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội phát đi Công điện số 01/CĐ-BCH đề nghị các sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 9 đang tiến vào đất liền Việt Nam.

Cây xanh gãy đổ do mưa bão.
Công điện nêu: Hiện, áp thấp nhiệt đới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 - 10km/h. Dự kiến chiều mai (2/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80km. Theo nhận định, áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể giật cấp 11.
Để chủ động ứng phó với nguy cơ áp thấp nhiệt đới, sau mạnh dần lên thành bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đề nghị các sở ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, kịp thời thông báo cho người dân, biết và chủ động phòng tránh.
Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi, các địa phương tăng cường kiểm tra an toàn đê điều, kênh mương, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố. Lên phương án triển khai tiêu thoát nước đặc biệt là các khu vực nội thành, nội thị và những diện tích lúa mới cấy tại vùng trũng thấp…
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội bố trí lực lượng, ứng trực, giải tỏa cây xanh bị gãy đổ do mưa bão, bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn lưới điện, khắc phục nhanh các sự cố về điện, cũng như bảo đảm cấp điện chống úng ngập…