Hà Nội: cấp cứu kịp thời bệnh nhân đột quỵ bằng kỹ thuật mới
Kinhtedothi - Bệnh nhân N.T.M, 59 tuổi, (trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) bị đột quỵ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, may mắn chuyển đến Bệnh viện (BV) Đa khoa Đông Anh sớm được các bác sĩ nhanh chóng xác định đúng bệnh, sử dụng kỹ thuật mới tiêu sợi huyết, điều trị kịp thời. Bệnh nhân không những thoát khỏi “cửa tử” còn tránh được tàn phế, gần như hồi phục sức khỏe hoàn toàn.
Bệnh nhân N.T.M nhập viện giờ thứ 3,5 của bệnh, trong tình trạng tỉnh, liệt nửa người trái và tê bì nửa người trái, liệt mặt bên trái... Ngay lập tức, các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc, BV Đa khoa Đông Anh thăm khám kỹ lưỡng, chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não và xét nghiệm máu. Kết quả xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp – một tình trạng đột quỵ thiếu máu não nghiêm trọng.
Bệnh nhân N.T.M, bị đột quỵ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, may mắn được các bác sĩ nhanh chóng xác định đúng bệnh, sử dụng kỹ thuật mới tiêu sợi huyết, điều trị kịp thời.
Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn và chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (Alteplase) – phương pháp điều trị đặc hiệu, hiệu quả cao nếu được sử dụng trong “thời gian vàng”. Sau dùng thuốc khoảng 1 giờ, tình trạng bệnh nhân tiến triển tích cực, tay chân bên liệt đã dần cử động được. Sau điều trị 2 ngày, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, chân và tay trái hết liệt, vận động đi lại bình thường, nói chuyện lưu loát.
Người nhà bệnh nhân cho biết, khi phát hiện bà M có biểu hiện bất thường cứng miệng, nói khó, nửa người trái khó cử động..., gia đình đã khẩn trương đưa đến BV Đa khoa Đông Anh cấp cứu kịp thời. Tại đây, bà M được chẩn đoán bị đột quỵ. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.
Đột quỵ nhồi máu não là căn bệnh cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ mắc cao, nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng có thể gây di chứng thần kinh kéo dài, để lại cho bệnh nhân, gia đình và xã hội hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong. Điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết là một trong những phương pháp được khuyến cáo sử dụng hàng đầu, mang lại hiệu quả “thần kỳ” cho những bệnh nhân bị nhồi máu não cấp được sử dụng kịp thời trong những giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, giúp giảm thiểu tỉ lệ tử vong cũng như giảm biến chứng gây ra cho người bệnh.
Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.
Bác sĩ Ngô Trung Hải - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, BV Đa khoa Đông Anh cho biết, bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian vàng, tốt nhất trong 3 giờ đầu tiên và có chỉ định đến 4,5 giờ với điều trị thuốc tiêu huyết khối. Với điều trị lấy huyết khối tốt nhất là 6 giờ đầu và có thể mở rộng đến 24 giờ. Với khoảng cách xa xôi của BV cơ sở, việc đưa người dân không may bị đột quỵ đến BV tuyến trên trong giờ vàng rất khó khăn, mất cơ hội cấp cứu kịp thời bệnh nhân. Vì vậy, việc làm chủ kỹ thuật tiêu sợi huyết cứu sống người bệnh mắc đột quỵ trong giờ vàng vô cùng quan trọng.
Bác sĩ Ngô Trung Hải khuyến cáo, thời gian vàng để điều trị tiêu sợi huyết với bệnh nhân đột quỵ não tốt nhất là trước 3 giờ và có thể thực hiện trong vòng 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên. Thời gian vàng, nhanh chóng gọi cấp cứu ngay... Người dân không tự ý điều trị tại nhà hay sử dụng các biện pháp dân gian khi nghi ngờ đột quỵ, vì điều này có thể làm chậm trễ thời gian điều trị và gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế đủ điều kiện càng sớm càng tốt là yếu tố quyết định kết quả điều trị cho bệnh nhân tốt nhất...

Nhận diện 6 yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng đột quỵ, để phòng ngừa sớm
Kinhtedothi - Nhân Ngày Đột quỵ Thế giới 2025 (29/10), các chuyên gia y tế kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về 6 yếu tố nguy cơ hàng đầu đang làm gia tăng tỷ lệ đột quỵ, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi.

Rối loạn mỡ máu: Nguy cơ đột quỵ ở người trẻ
Kinhtedothi - Hiện nay, tỷ lệ trẻ hóa của bệnh lý rối loạn mỡ máu đang ngày càng gia tăng. Chuyên gia y tế cảnh báo, nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt và hiệu quả, gánh nặng bệnh tật do rối loạn mỡ máu và các biến chứng tim mạch sẽ ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế.

Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh
Kinhtedothi - Chiều ngày 26/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã đến động viên và chúc mừng cán bộ, nhân viên người lao động Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Thầy thuốc Việt Nam (27/2).






