Hà Nội chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em

Hoàng Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động để bảo vệ, chăm sóc và phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, diễn ra từ ngày 1/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh: Trần Trọng 
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh: Trần Trọng 

TP Hà Nội đặt ra yêu cầu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định được quan tâm, hỗ trợ và tặng quà đầy đủ, kịp thời nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em. UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích, hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với ôn tập văn hóa trong hè.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động. TP dự kiến tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, giáo dục và vận động xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương và TP về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Hoạt động truyền thông tập trung vào việc phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em (trong đó có xâm hại trẻ em trên môi trường mạng), phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; tăng cường nhận thức của trẻ em, gia đình và cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện về quyền trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương; thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. 

TP và các quận, huyện, thị xã tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, khuyến nghị và chủ động đưa ra các sáng kiến của mình trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Song song với đó là tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, giao lưu, những trò chơi tập thể, trò chơi dân gian…khuyến khích trẻ em tham gia.

TP hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí, bổ sung các trang thiết bị vui chơi giải trí, dụng cụ thể dục thể thao phù hợp với các lứa tuổi trẻ em tại cộng đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần