Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội có thể có mưa lớn trong 2 – 3 ngày tới

Kinhtedothi - Trong thời gian từ 12 - 14/8, khu vực Hà Nội nhiều khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, thời gian mưa to tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.
Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục đối mặt với nguy cơ mưa lớn (Ảnh minh họa).

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 12/8 đến sáng 14/8, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, thời gian mưa to tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tổng lượng mưa ở các huyện phía bắc và trung tâm TP thời gian này từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm. Các huyện phía tây và nam thành phố từ 30 - 50mm, có nơi trên 80mm. Đặc biệt, trong chiều và đêm 14/8, TP Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và rải rác có dông. Đợt mưa này có thể kéo dài nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố ở Hà Nội, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài cũng có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi, núi một số huyện ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn, đồng thời gây ngập lụt bờ bãi và sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ và vùng trũng thuộc Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất và Mỹ Đức.

Cũng liên quan đến tình trạng mưa lũ, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo đó, trong vòng 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 11/8 đến 10 giờ ngày 12/8), các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Điển hình như ở Bum Tở (Lai Châu) là 84 mm; Tủa Thàng, Thanh Nưa 1 (Điện Biên) lần lượt là 109,4 mm và  81,2 mm; Ô Quý Hồ (Lào Cai) là 87,8 mm; Yên Thế, Tân Lĩnh (Yên Bái) lần lượt là 101,2 mm và 1 99,6 mm; Thành Long, Hùng Đức (Tuyên Quang) lần lượt là 137,6 mm và 105,6 mm,...

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Hà Nội: mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt tái diễn

Hà Nội: mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt tái diễn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ