Hà Nội cùng nhiều địa phương được giải nhiệt bởi mưa dông, thậm chí mưa đá

Khang Nhi (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Hà Nội, tối nay (7/5) đã có những trận mưa lớn cục bộ, dông, sét giải nhiệt sau những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trung tâm thông tin, hiện nay, ở khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 7/5 có nơi trên 55mm như: Kim Bình (Hòa Bình) 83.4mm, Kim Tiến (Hòa Bình) 75.8mm, Sao Vàng (Thanh Hóa) 58.6mm, Châu Thành (Nghệ An) 58mm.

Hà Nội cùng nhiều địa phương được giải nhiệt bởi mưa dông,  thậm chí mưa đá - Ảnh 1

Trung tâm dự báo, từ đêm 07-08/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Mưa đá tại Cao Bằng chiều tối 7/5. Đây là trận mưa đá lớn nhất trong 5 năm ở Cao Bằng, mỗi viên đá có đường kính 2-2,5cm.Ảnh:FB
Mưa đá tại Cao Bằng chiều tối 7/5. Đây là trận mưa đá lớn nhất trong 5 năm ở Cao Bằng, mỗi viên đá có đường kính 2-2,5cm.Ảnh:FB
Ảnh: FB
Ảnh: FB
Mưa rào và dông tối 7/5 diễn ra tại nhiều địa phương giúp người dân giải nhiệt sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: Fb
Mưa rào và dông tối 7/5 diễn ra tại nhiều địa phương giúp người dân giải nhiệt sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: Fb

 

Mưa to gây ngập tại một số tuyến đường. Ảnh: FB
Mưa to gây ngập tại một số tuyến đường. Ảnh: FB
Mưa đá rất to tại Cao Bằng chiều nay gây thiệt hại cho hoa màu. Ảnh: FB
Mưa đá rất to tại Cao Bằng chiều nay gây thiệt hại cho hoa màu. Ảnh: FB

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày 08-09/5 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Người dân nhặt đá trong trận mưa chiều nay 7/5. Ảnh: FB
Người dân nhặt đá trong trận mưa chiều nay 7/5. Ảnh: FB

Ngoài ra, từ ngày 07-8/5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Mưa to tại một số khu vực nội thành Hà Nội tối 7/5. Clip: FB

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Mưa lớn tại nhiều nơi ở Hà Nội trong tối 7/5. Ảnh: FB
Mưa lớn tại nhiều nơi ở Hà Nội trong tối 7/5. Ảnh: FB

Riêng khu vực Hà Nội, trung tâm cho biết, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây dông đang phát triên ở các quận/huyện: Thanh Oai, Chương Mỹ. Ngoài ra vùng mưa dông mạnh khu vực tỉnh Hòa Bình đang có xu hướng di chuyển dần vào khu vực thành phố Hà Nội.

Mưa to trên phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội, tối 7/5. Clip: FB

Mưa to tối 7/5 tại Hà Nội. Ảnh: FB
Mưa to tối 7/5 tại Hà Nội. Ảnh: FB
Hà Nội cùng nhiều địa phương được giải nhiệt bởi mưa dông,  thậm chí mưa đá - Ảnh 2

Mây đối lưu này tiếp tục mở rộng gây mưa rào và có lúc có dông cho các quận/huyện kể trên, và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá tại Hà Đông tối 7/5. Ảnh: FB
Mưa đá tại Hà Đông tối 7/5. Ảnh: FB
Hà Nội cùng nhiều địa phương được giải nhiệt bởi mưa dông,  thậm chí mưa đá - Ảnh 3
Mưa to kèm gió giật mạnh tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch vào tối 7/5. Ảnh: FB
Mưa to kèm gió giật mạnh tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch vào tối 7/5. Ảnh: FB

Mưa to kèm dông, lốc, sét trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: FB

 

Mưa đá tại Chương Mỹ tố 7/5. Ảnh: FB
Mưa đá tại Chương Mỹ tố 7/5. Ảnh: FB

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai  do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.