Hà Nội đã bố trí hơn 1.100 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2023 đến nay, việc thực hiện công tác dân tộc tiếp tục được Hà Nội quan tâm, chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.

Sáng 12/7, Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, trong những tháng đầu năm 2023, công tác dân tộc tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương quan tâm thực hiện. Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Dù vậy, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần cải thiện. Đơn cử như hiện nay có nhiều cơ chế, chính sách cần điều chỉnh. Vấn đề lao động, việc làm gặp nhiều thách thức. Công tác giảm nghèo tại một số địa phương còn thiếu bền vững… Đây là những vấn đề mà các bộ ngành, địa phương cần thảo luận, có giải pháp để tìm giải pháp kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Đời sống đồng bào vùng dân tộc miền núi tiếp tục chuyển biến tích cực.
Đời sống đồng bào vùng dân tộc miền núi tiếp tục chuyển biến tích cực.

Theo Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND, bố trí đến nay là hơn 1.100 tỷ đồng để đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Tính đến tháng 7/2023, TP đã giải ngân được gần 880 tỷ đồng, đạt trên 90% nguồn vốn được giao. Với sự chủ động, tích cực của các sở ngành, địa phương, hiện nay đã có 46 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; 21 dự án đã hoàn thành, chuẩn bị được bàn giao và 14 dự án đang trong quá trình thi công xây dựng.

“Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 253/KH-UBND đã góp phần thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô; dần thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng dân tộc miền núi và đồng bằng, miền xuôi…” - ông Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong triển khai công tác dân tộc 6 tháng đã qua của năm 2023. Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được Uỷ ban Dân tộc tiếp  thu, tổng hợp, làm cơ sở để kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ trong 6 tháng cuối năm 2023 và giai đoạn tới.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Hầu A Lềnh đề nghị các tỉnh, TP tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương liên quan đến công tác dân tộc. Đặc biệt là bố trí nguồn lực thường xuyên để triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.