Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Báo cáo viên TP tháng 2/2023.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên TP
Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên TP

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Ngô Lê Văn trình bày chuyên đề về tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023. Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi – Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thông tin về tình hình an toàn, an ninh mạng thời gian gần đây và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên đã định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3/2023.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023. Tình hình an toàn, an ninh mạng thời gian gần đây và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

“Đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền thời gian gần đây, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá, nhằm gây mất ổn định chính trị ở nước ta, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tuy nhiên, các lực lượng đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt mục tiêu giữ vững thế chủ động chiến lược về an toàn, an ninh mạng để phát triển đất nước, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên TP
Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên TP

Bên cạnh đó, theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên, các đơn vị tập trung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023); các hoạt động kỷ niệm trong tháng: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3)...

Về công tác tuyên truyền miệng năm 2023, tập trung tuyên truyền các lĩnh vực: về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường, về quốc phòng, an ninh, về công tác đối ngoại... theo Hướng dẫn số 87 - HD/BTGTU, ngày 1/2/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cùng với đó, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội gắn với việc thực hiện 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII; Tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác GPMB, phục vụ triển khai Dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe Nhân dân gắn với việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các Chương trình hành động của Thành ủy…