Hà Nội - “điểm sáng” phát triển sản phẩm OCOP
Kinhtedothi - Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Nội đã hoàn thành vượt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 đề ra, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là “điểm sáng” dẫn đầu của cả nước.
Hoàn thành vượt chỉ tiêu
Theo thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2025, Hội đồng OCOP TP đã đánh giá, phân hạng được 2.337 sản phẩm OCOP. Trong đó, có hơn 1/3 tổng số lượng sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao.
Tính từ năm 2019 - thời điểm Thủ tướng Chính phủ phát động Chương trình OCOP đến nay, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng được tổng số 3.463 sản phẩm OCOP, bao gồm 9 sản phẩm 5 sao, 19 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.576 sản phẩm 4 sao và 1.859 sản phẩm 3 sao.
Hà Nội hiện có số lượng sản phẩm OCOP lớn nhất cả nước.
Kết quả trên đã vượt mục tiêu kế hoạch Thành uỷ Hà Nội khoá XVII đề ra trong Chương trình số 04-CTr/TU của giai đoạn 2021-2025 (phấn đấu đánh giá, phân hạng được ít nhất 2.000 sản phẩm OCOP). Đồng thời, đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu của cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.
Theo Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, điều đáng khích lệ là Chương trình OCOP đã và đang thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các thành phần kinh tế, từ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đến hộ sản xuất, kinh doanh; qua đó, khẳng định sức lan toả của chương trình.
Cũng theo ông Ngọ Văn Ngôn, qua từng năm, Chương trình OCOP tiếp tục được Hà Nội triển khai theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả. Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được tiến hành theo đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.
Tiếp tục “nâng chất” sản phẩm
Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, Hà Nội hiện là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP lớn nhất của cả nước. Điều này minh chứng rằng: Thành uỷ - UBND TP đã hết sức quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong quá trình triển khai, đưa Chương trình OCOP đi vào cuộc sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng giá trị cao và bền vững.
Việc triển khai có hiệu quả, mang lại những giá trị thiết thực, nhất là trong việc nâng cao giá trị nông sản, sản phẩm làng nghề đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của Chương trình OCOP do Thủ tướng Chính phủ phát động. Kết quả thực hiện chương trình tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đã góp phần hiện thực hoá các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được, TP định hướng phát triển sản phẩm OCOP cho giai đoạn 2026-2030 theo hướng nâng cao chất lượng. Mục tiêu là đưa OCOP trở thành một thương hiệu mạnh, được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế nhận diện, tiêu thụ.
Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội xác định cần thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp gồm: Hỗ trợ chủ thể đa dạng hoá các mặt hàng; Đẩy mạnh kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ; Quản lý chặt chẽ và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Đặc biệt, TP sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm OCOP, minh bạch thông tin trước người tiêu dùng.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, để thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Sở đã ban hành Văn bản số 4256/SNNMT-VPĐPNTM về việc hướng dẫn chi tiết định hướng xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030.
Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các sở ngành, UBND các xã, phường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ thể đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm OCOP đã hết thời hạn hiệu lực; tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để dự thi nâng hạng nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Trích dẫn
“Để đưa OCOP trở thành một thương hiệu mạnh, khẳng định được uy tín trên thị trường và đáp ứng nhu cầu tiếp cận nông sản, thực phẩm an toàn của người dân Thủ đô, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới thiết kế sáng tạo, bởi người tiêu dùng ngày nay không chỉ giữ tâm lý “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” như xưa, mà còn yêu cầu sản phẩm phải “đẹp từ trong ra ngoài”, từ chất lượng đến mẫu mã…”
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
Khai mạc Không gian ẩm thực – Sản phẩm OCOP tại Tuần Văn hóa Du lịch Măng Đen
Kinhtedothi- Không gian ẩm thực – Sản phẩm OCOP quy tụ hơn 50 gian hàng đến từ Quảng Ngãi và nhiều địa phương, giới thiệu đa dạng sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và ẩm thực truyền thống.
Hà Nội phát triển sản phẩm OCOP: không chạy theo số lượng
Kinhtedothi - Là địa phương dẫn đầu cả nước trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Nội luôn quán triệt quan điểm xuyên suốt là không chạy theo số lượng, bảo đảm mỗi sản phẩm được công nhận đều xứng đáng.

Hà Nội xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP năm 2025
Kinhtedothi - “Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP” được tổ chức nhằm tăng cường hỗ trợ quảng bá giới thiệu các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn thị trường.






