Hà Nội: Đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp
Kinhtedothi - Ngày 24/12, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các DN đang hoạt động trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP.
Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, kịp thời giải quyết vướng mắc, đồng thời tạo động lực mới cho cộng đồng DN bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của TP; lãnh đạo các địa phương có khu công nghệ cao, khu công nghiệp; lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội; đại diện Hải quan Hòa Lạc cùng đông đảo DN, nhà đầu tư trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn.
Trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị.
Khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của các khu công nghệ cao, khu công nghiệp
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và cộng đồng DN đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra những định hướng phát triển mới cho đất nước và Thủ đô.
Theo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội, hội nghị lần này thể hiện rõ tinh thần chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”, tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp, thẳng thắn và cầu thị giữa cơ quan quản lý nhà nước với DN. Qua đó, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh được lắng nghe đầy đủ, phân loại rõ trách nhiệm và xác định lộ trình xử lý cụ thể.
Hội nghị thu hút đông đảo DN, nhà đầu tư trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, song các DN trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp của Hà Nội đã nỗ lực thích ứng, duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu năm 2025 ước đạt hơn 12,1 tỷ USD, đóng góp khoảng 19,12% GRDP của TP; nộp ngân sách khoảng 450 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,4 tỷ USD. Đặc biệt, thu hút đầu tư đạt khoảng 660 triệu USD, vượt 124,5% kế hoạch đề ra.
Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hiện đại và công nghệ cao của Thủ đô.
Một nội dung quan trọng tại hội nghị là việc tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ trên địa bàn.
Ban Quản lý cho biết, TP đang từng bước hoàn thiện các cơ chế đặc thù, gắn phát triển khu công nghệ cao với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu các chính sách về nhà ở, hạ tầng xã hội nhằm giữ chân người lao động, chuyên gia trong và ngoài nước.
Đại diện DN kiến nghị tại buổi đối thoại.
Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán Nhà nước Lăng Trịnh Mai Hương đã thông tin tới cộng đồng DN về chiến lược quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định mới về thuế và kế toán trong giai đoạn tới. Những thay đổi về chính sách thuế, kế toán được nhận định sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi DN phải chủ động cập nhật, nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ pháp luật.
DN kiến nghị tháo gỡ quy hoạch, hạ tầng và thủ tục hành chính
Phần đối thoại tại hội nghị diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến, kiến nghị được DN trực tiếp nêu ra. Các vướng mắc tập trung chủ yếu vào bốn nhóm vấn đề lớn: quy hoạch - mật độ xây dựng; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; lao động - cư trú; thủ tục hành chính, thuế và hải quan.
Đại diện một số DN tại Khu công nghiệp Thăng Long cho biết, nhu cầu mở rộng sản xuất hiện nay rất lớn, trong khi các quy chuẩn mới của Việt Nam đã cho phép nâng mật độ xây dựng nhà máy từ 60% lên 70%. DN kiến nghị Ban Quản lý sớm có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, trình tự để DN có thể điều chỉnh quy hoạch, tăng mật độ xây dựng, tạo điều kiện mở rộng sản xuất.
Ban Quản lý đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án triển khai tại khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025.
Liên quan đến hạ tầng, nhiều DN phản ánh tình trạng chất lượng điện, mạng viễn thông chưa ổn định; hệ thống biển chỉ dẫn giao thông còn thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, vấn đề hạ tầng xã hội, đặc biệt là nhà ở, ký túc xá cho người lao động và chuyên gia tiếp tục là “điểm nghẽn” lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút và giữ chân nhân lực.
Một số ý kiến đề xuất Ban Quản lý nghiên cứu giải pháp xây dựng khu ký túc xá, khu tái định cư, kết hợp với phát triển các khu đô thị vệ tinh xung quanh khu công nghệ cao, khu công nghiệp, hướng tới mục tiêu hình thành những khu đô thị đáng sống, thay vì chỉ là nơi làm việc ban ngày.
Về lao động, đại diện các chủ đầu tư khu công nghiệp và DN có vốn đầu tư nước ngoài kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể, thống nhất hơn trong công tác cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, đặc biệt là các yêu cầu liên quan đến khám sức khỏe, hồ sơ hành chính, nhằm giảm thời gian và chi phí cho DN.
Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, một số DN phản ánh việc thay đổi cơ quan quản lý bảo hiểm theo địa giới hành chính gây khó khăn trong giao dịch do khoảng cách địa lý xa, đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Trước các kiến nghị, lãnh đạo Ban Quản lý, đại diện Hải quan Hòa Lạc cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nhóm vấn đề. Lãnh đạo Ban Quản lý khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phân loại theo thẩm quyền để xử lý hoặc kiến nghị TP, các bộ, ngành T.Ư xem xét tháo gỡ.
Ban Quản lý cũng nhấn mạnh định hướng phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp gắn với hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từng bước hình thành các đô thị khoa học - công nghệ, đặc biệt tại khu vực Hòa Lạc, đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh sống lâu dài của người lao động và chuyên gia.
Nhiều DN có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp với Ban Quản lý đã được trao giấy khen.
Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Quản lý đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án triển khai tại khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025. Đồng thời, nhiều DN có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp với Ban Quản lý đã được trao giấy khen, ghi nhận sự đồng hành và đóng góp tích cực trong quá trình phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp của Thủ đô.
Hội nghị đối thoại sáng 24/12 được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Hà Nội bước vào năm 2026 – năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Thông qua đối thoại, niềm tin của cộng đồng DN tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để các khu công nghệ cao và khu công nghiệp phát huy vai trò động lực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển đổi mô hình phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thu hút đầu tư gắn với đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các khu công nghệ cao và khu công nghệ nghiệp đang được kỳ vọng trở thành “đầu tàu” thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã có cuộc trao đổi với Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội về những định hướng, cơ chế chính sách, cũng như tầm nhìn phát triển trong thời gian tới.

Khu Công nghệ cao Ninh Bình: phát triển bền vững bắt nguồn từ công nghệ tiên phong
Kinhtedothi - Khu Công nghệ cao Ninh Bình là một trong những dự án trọng điểm quốc gia về phát triển công nghệ cao, được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào cuối năm 2024. Đây không chỉ là một dự án kinh tế – kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển bằng tri thức và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Bình.

TP Hồ Chí Minh đưa Khu công nghệ cao thành Thung lũng Silicon của Việt Nam
Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh cam kết cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí hành chính để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp công nghệ cao, như là cách marketing và xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất.






