Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Đón năm mới 2022 theo cách đặc biệt chưa từng có

Kinhtedothi - Không tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ chào đón năm mới ngoài trời, người dân Hà Nội đón năm mới 2022 theo cách đặc biệt, không quên chống dịch và thích ứng với những hoạt động trực tuyến.

Đón năm mới không quên chống dịch

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hà Nội trong ngày cuối cùng của năm 2021 khá bình yên so với các năm trước đó. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại các địa điểm Quảng trường Cách mạng tháng Tám, khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm hay tại các trung tâm văn hóa của Hà Nội, người dân không tập trung quá đông khi Hà Nội không tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ chào đón năm mới ngoài trời. Không còn cảnh “biển người” đổ dồn về trung tâm Hồ Hoàn Kiếm hay khu phố cổ để vui chơi đón khoảnh khắc chào đón năm mới.

Hà Nội bình yên trong đêm cuối cùng của năm 2021. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Đây là điều dễ hiểu khi cả nước cũng như Hà Nội nói riêng đang tập trung vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn Sơn đang làm việc tại Hà Nội không thể về quê đón năm mới cùng gia đình cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh xa nhà trong dịp Tết Dương lịch nhưng lại là lần đầu tiên chứng kiến Hà Nội bình yên một cách lạ thường.

“Dẫu biết rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh không có cách nào khác, mọi người đều phải chấp nhận và đón năm mới một cách bình yên như hiện tại. Điều quan trọng lúc này vẫn là an toàn về sức khoẻ, cầu mong năm mới nhanh qua đi để đón niềm vui trong năm 2022” – anh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, anh Đồng Quyết Thắng quê tại Tuyên Quang đang làm việc tại Hà Nội cũng cho rằng, việc không tổ chức các chương trình nghệ thuật ngoài trời là điều cần thiết, bởi nếu tổ chức các chương trình sẽ tập trung đông người và nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao.

“Như thói quen thì ai ở Hà Nội không về quê đón năm mới cùng gia đình cũng sẽ tham gia vào những hoạt động nghệ thuật trong ngày cuối năm nhưng năm nay tôi cũng chỉ tranh thủ dạo phố để đón không khí 1 chút rồi về nhà đón năm mới để đảm bảo an toàn. Việc thực hiện 5K là điều bắt buộc và đó là ý thức của mỗi người, tôi hi vọng năm mới đại dịch sẽ qua đi để trở lại với cuộc sống bình thường – anh Đồng Quyết Thắng chia sẻ.

Bên cạnh đó, tâm lý người dân ngại ra đường do dịch bệnh khiến Hà Nội vắng vẻ trong ngày cuối năm.

Thích ứng với hoạt động trực tuyến

Theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng, Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến chào năm mới, quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật "Rực rỡ sắc Xuân" phát trên đài truyền hình địa phương vào tối 31/12. Việc thực hiện các chương trình nghệ thuật đều được thực hiện dàn dựng và ghi hình không có khán giả. Đây là điều dễ hiểu khi 1 năm qua, người dân đã thích ứng quen với việc tham gia các hoạt động theo hình thức trực tuyến. Đúng 21 giờ, chương trình biểu diễn nghệ thuật được lên sóng trên Đài truyền hình Hà Nội mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cho khán giả.

Chương trình Vũ khúc ánh sáng – Countdown 2022 lên sóng vào đêm cuối năm 2021.

Trong khi đó, phía Đài truyền hình Việt Nam – VTV cũng phát sóng chương trình Vũ khúc ánh sáng – Countdown 2022 vào lúc 22 giờ. Cụ thể, chương trình nghệ thuật đón năm mới Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2022 đã mang tới những câu chuyện, sự kiện ấn tượng trong năm 2021 thông qua các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Những con đường" với sự tham gia của các ca sĩ có tác phẩm nổi bật trong năm như Tùng Dương, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lê Cát Trọng Lý, Anh Tú, Bảo Trâm, Đông Hùng, Sofia, Juky San, Osad, ban nhạc Bức tường, nhóm nhạc Oplus, Da LAB....

Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2022 có sự xuất hiện của nhiều nhân vật truyền cảm hứng với những câu chuyện lay động, những niềm tích cực được lan tỏa, qua phần dẫn dắt của người dẫn chương trình Đinh Tiến Dũng. Những con đường luôn được mở ra, hành trình của mỗi người sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Phát sóng vào thời điểm đón chào năm mới, chương trình khơi gợi những xúc cảm yêu thương cùng khán giả gửi gắm niềm hy vọng trong năm 2022. Bên cạnh đó, chương trình đã mở ra một không gian mới mẻ, rộng mở và giàu cảm xúc, trong đó tiết mục nhạc kịch Phía sau rào chắn lấy bối cảnh của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, mở đầu cho câu chuyện của những con đường. Phía sau rào chắn là những con đường bị ngăn cách, vắng bóng chân người.  Ngoài ra, chùm ca khúc Không ai bỏ lại phía sau, Câu chuyện hồi sinh, Ta sẽ hồi sinh ARISE'21, MV Điều phi thường nhỏ bé đưa khán giả đến với những hình ảnh ấm lòng trong mùa dịch, những chuyến xe lên đường vào điểm nóng, sức mạnh của tình người, sự đồng lòng của người dân…

Cũng vào lúc 22 giờ trên kênh Truyền hình Nhân Dân, chương trình “Chào Xuân 2022” của Nhà hát Múa rối Thăng Long đã lên sóng mang tới khán giả những tiết mục ca, múa, nhạc đậm nét dân gian, truyền thống… có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Minh Quân, Quách Mai Thi, Tiến Hưng, Thu Thủy, Hương Ly; các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long, Dàn hợp xướng Thăng Long, Vũ đoàn Emmy…

Các địa phương đón năm mới 2022

Các địa phương đón năm mới 2022

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đêm nghệ thuật “Thanh âm đất Việt” - tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam

Đêm nghệ thuật “Thanh âm đất Việt” - tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam

08 Dec, 08:21 AM

Kinhtedothi – Tối 7/12, tại sân khấu Vườn hoa Vạn Xuân (Ba Đình, Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật “Thanh âm đất Việt” – hoạt động trọng điểm của dự án “Giới thiệu cây đàn bầu Việt Nam – nhạc cụ dân tộc truyền thống với các làn điệu dân ca Việt Nam năm 2025”.

Bài 4: Đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực

Bài 4: Đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực

07 Dec, 02:05 PM

Kinhtedothi - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực gắn với phát triển du lịch, định vị sản phẩm đặc sắc trên các lĩnh vực thế mạnh của Thủ đô. Muốn làm được điều này, việc lựa chọn lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên cũng như tháo gỡ về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa có vai trò rất quan trọng.

Vỉa hè phố cổ

Vỉa hè phố cổ

07 Dec, 10:49 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối năm se lạnh, người qua lại trên các tuyến phố Hàng Mã, Phùng Hưng, Hàng Bông… cứ ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh rất lạ mà thực ra lại rất quen: vỉa hè thoáng đãng như thảnh thơi, nhàn nhã đón ngày mới. Mái che, mái vẩy từng khuất lấp cả một khoảng không phía trước các cửa hàng không còn hiện diện; những dãy bàn ghế từng tràn ra choán gần hết lối đi đã biến mất; hàng hóa không còn “lấn sân” tràn xuống lòng đường... Người đi bộ lâu lắm rồi mới thực sự được… đi bộ trên vỉa hè một cách đúng nghĩa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ