Kinhtedothi – Nhiều tuyến phố tại Thủ đô được trang hoàng rực rỡ các loại pano, áp phích, băng rôn…nhằm quảng bá, truyền thông, cổ động cho SEA Games 31 diễn ra trong tháng 5/2022 tới.
Để phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, cổ động cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) diễn ra trong tháng 5/2022 tại Hà Nội, nhiều tuyến phố của Thủ đô đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trang hoàng, bố trí các loại áp phích, pano, băng rôn với màu sắc bắt mắt, đa dạng về kích thước, mẫu mã.Hướng tới SEA Games 31 - sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á là dịp quảng bá hình ảnh của Thủ đô đến bạn bè quốc tế cũng như trong khu vực.Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị trong ngày 8/4, tại các tuyến phố trung tâm của Thủ đô được trang hoàng rực rỡ pano, áp phích, băng rôn…Tất cả bộ nhận diện của SEA Games 31 gồm: logo (biểu tượng), mascot (linh vật), khẩu hiệu, hình ảnh biểu tượng các môn đều được phê duyệt và đảm bảo tính pháp lý.Áp phích cổ động cho SEA Games 31 tại khu vực Ngân hàng Nhà nước.Sao La - linh vật chính thức của SEA Games 31 tại Việt Nam.Tính đến hiện tại còn 33 ngày nữa chính thức tới SEA Games 31, banner, đồng hồ đếm ngược tại trước Tổng cục Thể dục Thể thao (đường Trần Phú, quận Ba Đình) hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.Banner được trang trí tại trụ sở UBND quận Ba Đình.Áp phích kích thước lớn cổ động cho SEA Games 31 được bố trí phía trước Gò Đống Đa (phố Sơn Tây, quận Đống Đa).Hình ảnh trang hoàng tại Cung thể thao Quần Ngựa (quận Ba Đình) là nơi tổ chức các môn Thể dục nghệ thuật, Thể dục Aerobic và Thể dục dụng cụ của SEA Games 31.Các tuyến phố tại Thủ đô được trang hoàng rực rỡ hướng tới SEA Games 31.SEA Games diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2022, gồm 40 môn thi đấu với 526 nội dung, tại TP Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.
Kinhtedothi - Sáng 6/4, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị Lễ khai mạc SEA Games 31. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.
Kinhtedothi - Chương trình chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật của Hà Nội dịp cuối năm 2025, vừa tôn vinh di sản vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ cho cộng đồng.
Kinhtedothi - Trên công trường cầu Ngọc Hồi, một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội năm 2025, máy móc và nhân lực đang hoạt động liên tục để triển khai các hạng mục quan trọng...
Kinhtedothi - Hàng nghìn cây đào ở Nhật Tân đang được người dân tuốt lá đúng thời điểm, tạo tiền đề cho hoa bung nở đúng đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mang sắc Xuân đến từng góc phố Thủ đô Hà Nội.
Kinhtedothi - Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2025 đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm và thưởng thức đặc sản ẩm thực Hà Nội cũng như các vùng miền trên cả nước tại không gian Công viên Thống Nhất (TP Hà Nội).
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025, tại Công viên Thống Nhất, sáng 20/12, đã diễn ra Tọa đàm kết nối nghệ nhân, nghệ sĩ và đầu bếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia phát huy hiệu quả văn hóa ẩm thực...