Kinhtedothi - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 15 đến 22/12), Hà Nội ghi nhận 671 trường hợp sốt xuất huyết tại 28 quận, huyện, thị xã (giảm 90 trường hợp so với tuần trước đó và giảm gần 2.000 trường hợp so với cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2023).
Các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong tuần qua, dẫn đầu là Hà Đông với 123 ca, tiếp đến là Đống Đa có 111 ca, Bắc Từ Liêm (55 ca), Hoàng Mai (51 ca), Thanh Oai (51 ca), Hai Bà Trưng (50 ca).
Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 40.062 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 4 ca tử vong.
So với tháng 10 và tháng 11/2023, số ca mắc mới sốt xuất huyết đã giảm mạnh.
Ngoài ra, trong tuần ghi nhận thêm 6 ổ dịch tại 4 quận, huyện (giảm 14 ổ dịch so với tuần trước). Tổng số ổ dịch đến nay là 1.970, hiện còn 14 ổ dịch đang hoạt động tại 8 quận, huyện.
Theo CDC Hà Nội, kết quả giám sát tuýp virus Dengue lưu hành năm 2023, trong đó có 14 mẫu dương tính DEN1, 17 mẫu dương tính DEN2, 1 mẫu dương tính DEN3.
CDC Hà Nội đánh giá, so với tháng 10 và tháng 11/2023, số ca mắc mới sốt xuất huyết đã giảm mạnh. Hiện nay, thời tiết đã lạnh hơn với mức nhiệt độ không thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển.
Tuy nhiên, CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân không nên chủ quan, lơ là các biện pháp phòng bệnh. Để hạn chế số ca mắc mới, CDC Hà Nội kêu gọi người dân phối hợp diệt muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, tích cực vệ sinh môi trường, không cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển.
Kinhtedothi - Ngày 18/12, thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho thấy, tuần qua (từ ngày 8 đến ngày 15/12), Hà Nội ghi nhận 761 ca mắc số xuất huyết, số ca mắc tiếp tục giảm so với tuần trước đó (1.141 ca).
Kinhtedothi - Chiều 12/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người TP Hà Nội với các quận, huyện, thị xã.
Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (2/12-7/12) TP ghi nhận 1.141 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Số mắc giảm so với tuần trước (1.715/0). Hà Nội đã qua đỉnh dịch với số ca mắc giảm liên tiếp trong 5 tuần qua.
Kinhtedothi - Tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử, Chính phủ quy định cụ thể về việc kiểm soát chiếu xạ, bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…
Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.
Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.