Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội gìn giữ mỹ quan đô thị, hỗ trợ người lang thang

Kinhtedothi - Gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã tăng cường công tác tập trung người lang thang, nhằm gìn giữ mỹ quan đô thị và hỗ trợ nhân văn cho người yếu thế.

Nỗ lực an sinh, chăm lo cho người lang thang

Trong không khí sôi nổi hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, công tác đảm bảo an sinh xã hội và gìn giữ mỹ quan đô thị đang được thành phố đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ.

Thực hiện chỉ đạo này, Ban Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) đã giao Đội Trật tự xã hội lưu động xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường các đợt công tác tại cơ sở, nhằm tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND TP Hà Nội về công tác tập trung, quản lý người lang thang trên địa bàn thành phố.

Các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động tuyên truyền tới các tiểu thương Quyết định 2252/QĐ-UBND về thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.

Từ sáng sớm ngày 16/10, chúng tôi có dịp theo chân các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và các chợ lớn của Thủ đô. Từng tờ rơi được phát đến tay người dân, tiểu thương nhằm phổ biến thông tin về công tác tiếp nhận, tập trung và hỗ trợ người lang thang trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định mới của thành phố.

Tại chợ Đồng Xuân, không khí buôn bán diễn ra nhộn nhịp nhưng trật tự. Các gian hàng từ khu vực kinh doanh hàng khô đến khu trái cây, rau củ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, đúng quy định; đặc biệt, không còn xuất hiện tình trạng người lang thang xin ăn, xin tiền như trước.

Trong quá trình tuyên truyền, các thành viên của Đội Trật tự xã hội lưu động kiên trì giải thích, hướng dẫn người dân hiểu rõ ý nghĩa của Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND TP Hà Nội. Mục tiêu của quy định là bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, nhân ái — nơi không còn cảnh người lang thang xin ăn, xin tiền trên đường phố.

Người dân được khuyến khích chủ động thông báo khi phát hiện người lang thang qua đường dây nóng 0386 390 809 của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng sẽ kịp thời đến hỗ trợ, đưa người lang thang về đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý trong thời gian tối đa 3 tháng.

Nhờ vậy, những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, không nơi nương tựa sẽ được đảm bảo chỗ ở tạm thời, chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Hà Nội – Thành phố văn minh, an toàn và nhân văn”.

Thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động phối hợp với Công an phường Hoàng Mai, TP Hà Nội tập trung 2 người lang thang xin tiền. Ảnh: Kim Hiển.

Khi được tuyên truyền về công tác tập trung người lang thang, nhiều người dân và tiểu thương bán hàng đều rất hợp tác. Bà Lê Thị Thúy Hằng bán gạo ở phố Hàng Giầy, phường Hoàn Kiếm, cho biết: Trước đây vẫn có người lang thang xin ăn, xin tiền nhưng bây giờ ít lắm. Hiện nay, có những người bê rổ nhựa đựng tăm bông đi bán, có khách mua thấy họ nghèo khổ thì cho thêm chút tiền. Tới đây, khi thấy người lang thang xin ăn, xin tiền, tôi sẽ gọi đến đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để Thủ đô Hà Nội luôn đẹp trong mắt người dân và du khách.

Mang cuộc sống mới cho người lang thang

Chia sẻ về công tác tuyên truyền và tập trung người lang thang trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, anh Nguyễn Chính Minh, thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động, cho biết:

“Hàng ngày, Đội duy trì 4 ca tuần tra, kiểm tra tình hình người lang thang bằng xe máy, từ 7h sáng đến 22h đêm. Chúng tôi tập trung vào các điểm nóng như ngã tư, chợ dân sinh và những khu vực người dân thường phản ánh có người lang thang xin ăn, xin tiền. Mỗi thành viên đều được phân công phụ trách các tuyến phố, khu vực cụ thể để đảm bảo bao quát địa bàn.

Ở mỗi khu chợ hay tuyến phố, chúng tôi đều kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, góp phần giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị và đảm bảo an sinh xã hội”.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm có nhiều băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Duy Khánh.

Hoạt động của các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động nhận được sự ủng hộ của người dân, tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Thành, bán rau ở phố Thanh Hà, phường Hoàn Kiếm cho rằng: “Hình ảnh người lang thang xin ăn, xin tiền là không đẹp, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và mỹ quan đường phố. Tôi mong muốn Đội Trật tự xã hội lưu động và phường sở tại nếu gặp đối tượng xin ăn, xin tiền thì đưa vào Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng”.

Theo chia sẻ của các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động, qua kiểm tra, khảo sát cho thấy, số người lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn TP có chiều hướng giảm khá nhiều so với trước đây. Người dân và tiểu thương rất ủng hộ việc tập trung người lang thang xin ăn, xin tiền để đưa vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý.

Đường phố Hà Nội sạch đẹp, rực rỡ sắc đỏ chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thu Trang.

“Trước đây, khi người dân và các tiểu thương chưa biết đến công việc của chúng tôi là tập trung người lang thang thì có người tỏ ra chưa ủng hộ. Nhưng khi được chúng tôi tuyên truyền các quyết định của TP Hà Nội thì họ đã thay đổi nhận thức và đồng tình ủng hộ. Thậm chí, một số người dân còn giúp chúng tôi đưa người lang thang lên xe ô tô và động viên họ. Nhờ đó, những người lang thang được đưa vào Trung tâm thì mỹ quan đường phố luôn đẹp. Khi ở trung tâm, họ có nơi ăn, chốn ngủ, được thăm khám lúc ốm đau, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục kiến thức pháp luật... Không ít trường hợp khi ở Trung tâm một thời gian họ đã yêu thích nơi này và mong muốn sau này có công việc và thu nhập”- chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn – thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động chia sẻ.

Hàng ngày dù nắng hay mưa, nóng bức hay giá rét thì các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động đều đi tuyên truyền, tập trung người lang thang. Cho dù mỗi ngày đi nhiều cung đường, có khi lên tới 100km nhưng với trách nhiệm và mong muốn được hỗ trợ người yếu thế nên các thành viên đều rất vui vì làm công việc có ích cho xã hội. Chính những nỗ lực thầm lặng đó góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Ngôi nhà thứ hai giúp người lang thang xin ăn tái hòa nhập cộng đồng

Ngôi nhà thứ hai giúp người lang thang xin ăn tái hòa nhập cộng đồng

Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

Hà Nội: quản lý tập trung người lang thang, bảo đảm mỹ quan đô thị

Hà Nội: quản lý tập trung người lang thang, bảo đảm mỹ quan đô thị

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần nhân ái

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần nhân ái

16 Oct, 08:39 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Hà Nội tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 với sự tham dự của gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo T.Ư Hội CTĐ Việt Nam; các sở, ban, ngành, TP, lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn và các tấm gương tiêu biểu được tôn vinh dịp này.

Đà Nẵng cảnh báo thiên tai trong 10 ngày tới

Đà Nẵng cảnh báo thiên tai trong 10 ngày tới

16 Oct, 04:13 PM

Kinhtedothi – Đà Nẵng cảnh báo trong những ngày tới sẽ có mưa lớn và mưa lớn cục bộ, khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ