Kinhtedothi - Việc triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giúp kéo giảm số hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn của Hà Nội. TP đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp để tiến tới không còn hộ nghèo.
Theo thống kê, khu vực nông thôn của Hà Nội với 18 huyện, thị xã có tổng số hơn 1,2 triệu hộ dân đang sinh sống. Đến đầu năm 2022, toàn vùng có 3.580 hộ nghèo, với tổng số 10.256 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 0,29% tổng số hộ dân khu vực nông thôn).
Nằm cách xa trung tâm Thủ đô, có đến 7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Ba Vì là địa phương có số lượng hộ nghèo lớn nhất với 619 hộ, tương ứng 1.031 nhân khẩu. Tiếp đến là các huyện: Phúc Thọ 527 hộ/1.363 nhân khẩu; Mỹ Đức 415 hộ/1.533 nhân khẩu; Sóc Sơn 413 hộ/1.142 nhân khẩu…
Nông dân huyện Mê Linh thu hoạch hoa hồng. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Bên cạnh số hộ nghèo, khu vực nông thôn của Hà Nội vẫn còn 28.537 hộ cận nghèo với 76.402 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 2,34% tổng số hộ dân nông thôn). Một số địa phương có số hộ cận nghèo còn cao như: Ba Vì 3.284 hộ, Phú Xuyên 2.391 hộ, Ứng Hoà 2.194 hộ, Thạch Thất 2.050 hộ, Chương Mỹ 2.022 hộ…
Trên cơ sở rà soát tình hình hộ nghèo, vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ giải pháp giảm nghèo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu các chính sách nhằm giảm mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Trong những nhóm đối tượng khó khăn, Hà Nội đề nghị các sở ngành ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, và xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
Đối với UBND các huyện, thị xã, UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, không để hộ tái nghèo. Chỉ đạo chính quyền cơ sở chủ động nắm bắt, phát hiện hộ gia đình khó khăn để có hỗ trợ kịp thời.
UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đặc biệt là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định.
Kinhtedothi - Năm 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu nhiều tác động của thiên tai, biến động thị trường, công tác khuyến nông tỉnh vẫn nỗ lực vượt khó, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái và bền vững.
Kinhtedothi - Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà khang trang, những vườn cây trái sai trĩu quả - tất cả là minh chứng sinh động cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những “quả ngọt” ấy được chắt chiu từ sự đồng lòng của người dân Tuyên Quang và tầm nhìn bền vững của chính quyền địa phương.
Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.
Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.
Kinhtedothi - 15 giờ chiều 14/10, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy để đưa mực nước hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình về ngưỡng thiết kế, bảo đảm an toàn cho hồ, đập và vùng hạ du.