Hà Nội: hàng nghìn mặt hàng thực phẩm trôi nổi bán trước cổng trường học
Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến "Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống ngộ độc thực phẩm", thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chỉ ra nhiều vấn đề nóng về vi phạm ATTP.
Thống kê Cục Hình sự chỉ ra, 29% tội phạm hiện nay do thiếu việc làm. Do đó, một phần nguyên nhân các vụ việc ngộ độc xuất phát từ việc một bộ phận người dân có thu nhập kém, thiếu việc làm ưu tiên lựa chọn các loại thực phẩm rẻ. Đi cùng với đó là rủi ro kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trong 5 tháng năm 2024, lực lượng phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện hơn 3.700 vụ vi phạm ATTP, so với 6 tháng cuối năm 2023 tăng 44%.

Từ các vụ việc này, thiếu tướng Nguyệt chỉ ra nhiều vấn đề nổi lên: vi phạm quy định ATTP của cơ sở nhỏ lẻ rất nghiêm trọng, đặc biệt là thức ăn đường phố.
Thực trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc ở cổng trường học, các khu công nghiệp với đối tượng là học sinh, công nhân khá phức tạp. Việc kiểm soát thực phẩm ở khu công nghiệp và trường học chưa được kiểm soát chặt chẽ.
"Vừa qua, lực lượng công an kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở cổng Trường Tiểu học Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) phát hiện bán công khai 477 mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Tại Hà Nội, chỉ riêng một lần kiểm tra ở quận Bắc Từ Liêm, lực lượng chức năng phát hiện ở cổng trường Tiểu học Đức Thắng và Mầm non Sao Mai bày bán hơn 1.700 mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ" - thiếu tướng Nguyệt nêu.
Không chỉ vậy, hiện nay, thực phẩm giả tràn lan, nhiều nhất là thực phẩm chức năng và thực phẩm cho người già và trẻ nhỏ. Các mặt hàng thực phẩm đông lạnh vi phạm cũng là vấn đề nổi cộm. Theo thống kê trong các năm trước, mỗi năm lực lượng cảnh sát bắt gần 100 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc và quá hạn sử dụng.
Ngoài ra, đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chỉ ra, công tác kiểm tra giám sát chấp hành ATTP ở nhiều nơi chưa kịp thời. Mô hình quản lý ATTP còn nhiều sở hở. Ở địa phương, các cơ quan được phân công không đồng nhất và có sự đan xen. Quản lý cơ sở sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ còn chưa hiệu quả.

Thực phẩm “bẩn” bủa vây xung quanh trường học
Kinhtedothi – Hàng rong, quà vặt cùng đủ loại xiên nướng trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều học sinh. Những hàng ăn này loại phơi trần bên lề đường bụi bặm, không đảm bảo vệ sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh lý khác nếu sử dụng thường xuyên.

Giải quyết tận gốc vấn đề mất an toàn thực phẩm
Kinhtedothi - Ngày 21/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân gây vụ ngộ độc thực phẩm hơn 400 người ở Vĩnh Phúc
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc ngộ độc tập thể mới đây tại Vĩnh Phúc, đại diện Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế thông tin kết quả điều tra bước đầu.