Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Hàng quán phố cổ trước và sau khi đóng cửa lúc nửa đêm phòng chống Covid-19

Kinhtedothi - Trước tình hình Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa từ 0h, ngày 1/8.

Tại khu phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến những con phố được coi là "phố đêm" tại Hà Nội với nhiều hàng quán thường ngày luôn đông nghịt khách hàng thì đêm ngày 31/7 và sáng sớm 1/8 mọi thứ đã thay đổi. Người dân, du khách, khách hàng đều chất hành quy định mới của TP Hà Nội để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Phố Tạ Hiện là khu phố đêm náo nhiệt nhất ở Hà Nội, với tuyến phố đi bộ nối dài từ Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến - Hàng Bạc thông sang Hàng Ngang - Hàng Đào.
Trong tối ngày 31/7, các cửa hàng ăn uống, bar... trên phố Tạ Hiện vẫn đông đúc khách.
Nhiều du khách đã có ý thức đeo khẩu trang khi tập trung tại những nơi đông người.
Hình ảnh khá nhộn nhịp tại phố Tạ Hiện đêm 31/7 trước giờ lệnh đóng cửa các cửa hàng karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau có hiệu lực.
Du khách quốc tế trên phố Tạ Hiện đêm 31/7.
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm nhắc nhở hàng quán trước giờ lênh cấm có hiệu lực.
 
Một người kinh doanh trên phố cổ Hà Nội đêm 31/7.
Nhiều cửa hàng chủ động đóng cửa trước giờ lệnh cấm có hiệu lực.
Gần đến 0h ngày 1/8, thời điểm phải đóng cửa theo quy định, nhiều hàng quán tổ chức dọn dẹp sớm.
Trước đến nay, phố Tạ Hiện vẫn nổi tiếng là con phố không ngủ ở Hà Nội nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các cửa hàng chấp nhận chịu cảnh dọn hàng sớm, để chung tay cùng Thành phố chống dịch.
Nhiều hàng quán dọn dẹp sớm dù chưa đến 0 giờ ngày 1/8.
Người dân quét dọn trên phố Tạ Hiện trong đêm 31/7.
Chủ động đóng cửa để thực hiện theo quy định của thành phố.
Một nhóm du khách quốc tế ra về sau khi các hàng quán trên phố Tạ Hiện đóng cửa.
 
Đúng 0 giờ ngày 1/8 mọi hàng quán đều đóng cửa.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Chiếc gậy Trường Sơn” biểu tượng của tinh thần yêu nước

“Chiếc gậy Trường Sơn” biểu tượng của tinh thần yêu nước

30 Apr, 06:08 AM

Kinhtedothi - Chiếc gậy tre nhỏ bé, khắc tên người ra trận, khắc dòng tin nhắn gửi tiền tuyến, vượt qua hàng nghìn cây số Trường Sơn, đồng hành cùng các chiến sĩ, trở thành biểu tượng thiêng liêng của hậu phương lớn hướng về miền Nam ruột thịt. Những “Chiếc gậy Trường Sơn” – xuất phát từ mảnh đất Hòa Xá, huyện Ứng Hòa là minh chứng sống động cho sức mạnh tinh thần, ý chí dân tộc và lòng yêu nước mãnh liệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ