Hà Nội- HL.Hà Tĩnh: Con tính của chủ và khách

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Danh sách chấn thương của Hà Nội FC thêm dài thêm sau khi Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu chưa hẹn ngày thi đấu giờ đây có thêm Hùng Dũng, Bruno. Với lịch thi đấu khá dày, ngoại trừ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt gặp SHB.Đà Nẵng (sân khách), Viettel, Than Quảng Ninh (sân nhà), HAGL (sân khách).

Đây là mùa thứ 2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu V.League, nên 2 đội bóng mới chỉ có 3 lần đối đầu với nhau. Với 2 chiến thắng, cùng 1 trận hòa, Hà Nội FC hiện đang bất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa giải năm ngoái, Núi Hồng đã cầm chân Hà Nội FC với tỷ số 1-1 ở lượt đi và thua sít sao 0-1 ở lượt về.
 Các cầu thủ Hà Nội FC sẽ thi đấu vì người đồng đội Hùng Dũng. Ảnh CLB Hà Nội.

Chủ mạnh hơn khách
Nhưng phong độ hiện nay của đội khách không tốt, 5 trận đấu gần nhất Núi Hồng thua 3 trận, hòa 1 và vừa có được 1 chiến thắng với tỷ số tối thiếu trước Hải Phòng. Với 4 điểm, HLV Minh Đức và các học trò đang đứng cuối bảng xếp hạng và điều chỉnh mục tiêu tốp 5 thành trụ hạng thành công trong tốp 12. Trong khi đó, sau 2 trận thua đầu mùa giải, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có 3 trận thắng liên tiếp, leo lên vị trí thứ 3 BXH và trở lại cuộc đua tranh chức vô địch V.League.

Điều khá khó khăn đối với HLV Minh Đức là 3 ngoại binh Walsh, Kelly, Akinade đều thi đấu không mấy ấn tượng. Trong đội hình 4-1-4-1 tiền vệ Akinade thi đấu bên cánh trái khá nhiệt tình nhưng khả năng phối hợp với Walsh, đá cao nhất trên hàng công đang có nhiều vấn đề. Đội khách phụ thuộc nhiều vào Phi Sơn, Tuấn Hải và Nhật Minh, thi đấu trong vai trò tiền vệ mỏ neo. Lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa thưởng BHL, cầu thủ 50 triệu đồng và nếu tiếp tục có 3 điểm trên sân Hàng Đẫy thì chắc chắn số tiền thưởng lớn hơn nhiều.

Với HLV Chu Đình Nghiêm lúc này không phải là kiếm 3 điểm trước đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà phải làm sao lắp ghép đội hình khi Hùng Dũng, Bruno chấn thương dài hạn. Dường như phương án dùng trung vệ Thành Chung đá trung phong cắm đã được Hà Nội FC chuẩn bị. Thành Lương, Đức Huy, Thái Quý đều có thể vào sân đá tiền vệ thay cho Hùng Dũng trong sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ được tung vào sân sau 3 trận chấn thương ngồi ngoài.

 Phi Sơn (áo đỏ) là niềm hy vọng lớn nhất của HL.Hà Tĩnh. Ảnh CLB HT.

Với mật độ thi đấu khá dày, việc phân bố thể lực cho tiền vệ mỏ neo Moses hay Geovani như thế nào là cả một vấn đề mà HLV Chu Đình Nghiêm phải rất quan tâm. Rất có thể các cầu thủ chủ nhà Hà Nội sẽ đánh nhanh, thắng nhanh để rút các trụ cột nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình vất vả sắp tới. Các cầu thủ dự bị như Văn Toàn, Văn Tới, Quốc Long sẽ có cơ hội ra sân.

Toan tính
Trong khi đó HLV Minh Đức đang rất muốn có 1 điểm rời sân Hàng Đẫy trước khi có trận chung kết ngược với Thanh Hóa vào vòng đấu sau trên sân nhà. Hai trận đấu có điểm trước các đối thủ HAGL, Hải Phòng cho thấy Minh Đức là nhà cầm quân vững vàng tay lái trước các khúc cua khó khăn. Nếu gặp kết quả bất lợi, HLV Minh Đức sẽ tính toán, chấp nhận “bỏ qua” trận đấu này để chuẩn bị lực lượng cho trận đối đầu với Thanh Hóa. Với lực lượng được đánh giá thấp hơn chủ nhà Hà Nội FC nhưng khán giả Hà Tĩnh vẫn tin tưởng đội bóng quê hương sẽ có điểm tại vòng đấu này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần