Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân

Kinhtedothi - Cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô mong muốn TP tiếp tục quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các chính sách “tam nông”. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy nông dân phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 6/10, tại huyện Phúc Thọ, Hội Nông dân TP phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức tọa đàm “Vai trò của Hội nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022”.

Hội viên nông dân phát biểu ý kiến tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Ánh Ngọc

Nhiều khó khăn cố hữu

Toạ đàm đã diễn ra sôi nổi với 9 tham luận của các cán bộ, hội viên nông dân, tập trung vào nhiều nhóm vấn đề sát với thực tế phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, quan tâm nhất là vấn đề vướng mắc thời gian cho thuê đất công ích để sản xuất; chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ liên kết tìm đầu ra bền vững cho nông sản…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Hoàng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Ánh Ngọc 

Ông Dương Văn Nghi – Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp nuôi vịt đẻ trứng (xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) cho biết, hiện nay, tổ sản xuất đang chăn nuôi 29.000 con vịt đẻ, sản lượng trứng trung bình 8,3 triệu quả/năm. Năm 2018, sản phẩm của tổ đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, song đến nay giá trị của sản phẩm mang lại vẫn thấp.

Nguyên nhân là do sản phẩm chưa được đưa vào chuỗi giá trị nên giá cả rất bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái. Đây vừa là khó khăn, vừa là rào cản khiến các hộ chăn nuôi không mạnh dạn đầu tư tăng đàn, mở rộng quy mô sản xuất. “Mong muốn của các hộ nuôi vịt ở Phụng Thượng là được liên kết với các DN, hợp tác xã để tiêu thụ ổn định sản phẩm trứng vịt an toàn” - ông Nghi bày tỏ.

Trăn trở về chính sách hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, ông Vũ Văn Sáu (hội viên nông dân xã Vân Phúc) chia sẻ, từ năm 2015, ông đã mạnh dạn đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng nhà màng, nhà lưới với khung thép kiên cố trên khu ruộng hơn 1.000m2 của gia đình để trồng rau trái vụ. Mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao khi trung bình mỗi sào rau cho thu lãi 8 – 12 triệu đồng.

Mô hình trồng rau giống của ông Vũ Văn Sáu, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ. Ảnh: Văn Thắng

Hiện nay, rất nhiều hộ nông dân ở xã Vân Phúc muốn trồng rau ứng dụng công nghệ cao nhưng không thể thực hiện vì thiếu vốn. Mặt khác, hệ thống kênh mương dù được đầu tư nhiều năm những đã xuống cấp; lưới điện phục vụ sản xuất vẫn chủ yếu là tự phát khiến nông dân chưa yên tâm sản xuất. “Chúng tôi kiến nghị TP, huyện Phúc Thọ và các cấp ngành tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ nông dân về hạ tầng sản xuất” – ông Vũ Văn Sáu đề xuất.

Sẽ điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ

Giải đáp các kiến nghị về chính sách hỗ trợ hạ tầng sản xuất, hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT Hà Nội) Hoàng Thị Huyền cho biết, hiện TP đang triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này các hợp tác xã, DN vẫn chưa thể tiếp cận do nguyên nhân về những quy định, định mức của chính sách.

Để tháo gỡ nút thắt này, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu với Sở NN&PTNT trình UBND TP phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 10, để đề xuất HĐND TP xem xét, thông qua vào kỳ họp HĐND sắp tới.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Ánh Ngọc

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh thông tin, huyện sẽ phối hợp với ngành Điện lực TP có phương án đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới điện phục vụ sản xuất tại vùng bãi xã Vân Phúc. Tuy nhiên, đầu tư phải theo quy hoạch nên không thể thực hiện trong “một sớm một chiều”.

Đối với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, trước hết nông dân phải làm bài bản, hình thành vùng sản xuất lớn, sản phẩm có chất lượng đồng đều, ổn định thì khâu tiêu thụ mới sớm được khơi thông và thu hút được các DN tham gia liên kết.

Chia sẻ với nông dân về đề xuất gia hạn hợp đồng thuê thầu đất công ích, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.

Trong đó có nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đẩy mạnh cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất để thực hiện tái cơ cấu nguồn nông nghiệp. Đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích sẽ tăng thời hạn mỗi lần thuê đất là 20 năm, để người thuê đất bảo đảm có sự yên tâm đầu tư đối với loại đất này.

 

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh, tập trung, giá trị kinh tế cao, bền vững và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Hoàng

Nông dân Thủ đô giãi bày nhiều khó khăn, vướng mắc

Nông dân Thủ đô giãi bày nhiều khó khăn, vướng mắc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ