Hà Nội: Hoạt động không hiệu quả, nhiều hợp tác xã buộc phải giải thể

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn, nhiều hợp tác xã (HTX) tại Hà Nội đã và đang buộc phải giải thể. Làm thế nào để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vẫn đang là bài toán nan giải.

Hàng trăm hợp tác xã chưa thể giải thể

Sau 5 năm đi vào hoạt động, mới đây HTX Dịch vụ tổng hợp Cổ Bi (huyện Gia Lâm) đã phải gửi đơn xin được giải thể. Ông Đỗ Văn Thưởng, đại diện HTX, cho biết thực tế đơn vị đã có nghị quyết về việc giải thể từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý nên đến giờ mới có thể… chính thức giải thể.

Tương tự, HTX Chăn nuôi và Dịch vụ Thạch Thán (huyện Quốc Oai) cũng đang trong quá trình thực hiện thủ tục để giải thể theo quy định. Ông Nguyễn Quý Hào, đại diện HTX, cho biết sau hơn 6 năm hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và sau thu hoạch, HTX không đủ năng lực để duy trì hoạt động nên buộc phải giải thể.

Hoạt động của các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trọng Tùng.
Hoạt động của các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trọng Tùng.
 

Dự kiến trong năm 2023, Liên minh HTX TP Hà Nội sẽ tư vấn, hướng dẫn thành lập mới khoảng 100 HTX; phấn đấu kết nạp thêm 3.200 thành viên, và nâng thu nhập bình quân của các thành viên HTX lên mức 3,2 triệu đồng/người/tháng…

Đây là 2 HTX mới nhất thuộc Liên minh HTX TP Hà Nội đang trong quá trình thực hiện giải thể. Thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng giải thể HTX diễn ra thường xuyên. Hầu như tháng nào cũng có HTX gửi đơn giải thể. Tính riêng trong năm 2022, đã có 30 HTX buộc phải giải thể với lý do “hoạt động kinh doanh không hiệu quả”.

Trong số các HTX buộc phải giải thể, số lượng HTX hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất. Theo đánh giá của Liên minh HTX TP Hà Nội, điều này phản ánh thực tế là hiệu quả hoạt động nông nghiệp của các HTX không cao khi so sánh với các HTX thuộc các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, xây dựng…

Đáng chú ý, thống kê của Liên minh HTX TP Hà Nội cho thấy, hiện nay vẫn còn khoảng 300 HTX đã ngừng hoạt động nhưng chưa thể giải thể do còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý. Trong số này có nhiều HTX đã không hoạt động sản xuất kinh doanh từ rất lâu.

Tập trung củng cố các hợp tác xã

Thực tế những năm qua, các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể được Liên minh HTX TP Hà Nội và các địa phương thực hiện thường xuyên. Tổng kinh phí đã huy động hỗ trợ cho các HTX trong năm 2022 là hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa đạt kỳ vọng.

Đơn cử như đối với chính sách hỗ trợ thành lập mới các HTX, tính riêng trong năm 2022, đã có 260 HTX được thụ hưởng, với ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ gần 2,64 tỷ đồng. Hơn 3.600 thành viên, cán bộ quản lý các HTX cũng được tiếp cận các khoá đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, với tổng kinh phí hỗ trợ 545 triệu đồng. Bên cạnh đó là hỗ trợ các HTX xây dựng thông tin dữ liệu, tuyên truyền về kinh tế tập thể… 

Xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp đang được Hà Nội đẩy mạnh nhằm hỗ trợ phát triển cho các hợp tác xã.
Xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp đang được Hà Nội đẩy mạnh nhằm hỗ trợ phát triển cho các hợp tác xã.

Đặc biệt trong những năm qua, các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các HTX được Liên minh HTX TP Hà Nội tổ chức thường xuyên, mà sự kiện gần nhất là Tuần lễ giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của các HTX diễn ra hồi cuối tháng 3/2023, thu hút hàng vạn lượt khách đến thăm quan, mua sắm...

Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội Nguyễn Trung Thành cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiếp tục triển khai các các chương trình, kế hoạch hỗ trợ HTX, trọng tâm là Quyết định số 4857/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về lựa chọn, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới. Lựa chọn các HTX có quy mô phù hợp để xây dựng các mô hình liên kết chuỗi.

Liên minh HTX TP Hà Nội cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tập trung điều tra, khảo sát tình hình hoạt động của các HTX để có kế hoạch hỗ trợ, củng cố lại hoạt động của các HTX kém hiệu quả, các HTX quy mô thôn. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND TP Hà Nội ban hành các cơ chế đặc thù, chính sách hỗ trợ sát sườn nhằm thúc đẩy phát triển các HTX trong tình hình mới.