Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Kết thúc chương trình năm học 2022- 2023 trước 31/5

Kinhtedothi- Theo khung thời gian năm học 2022- 2023 của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh sẽ kết thúc năm học trước 31/5/2023. Thời điểm hiện tại, nhiều trường học tại Hà Nội đã và đang hoàn thành chương trình; đồng thời thông báo lịch kiểm tra học kỳ II để học sinh chuẩn bị.
Các trường học Hà Nội đang lên kế hoạch kiểm tra học kỳ II
Các trường học Hà Nội đang lên kế hoạch kiểm tra học kỳ II

Qua khảo sát, nhiều trường học đã và đang tiến hành kiểm tra học kỳ II một số môn như: Giáo dục Công dân, Công nghệ, Tự nhiên xã hội, Thể dục, Âm nhạc… trước nghỉ lễ 30/4 và đầu tháng 5 sẽ kiểm tra Toán- Ngữ văn- tiếng Anh. Bên cạnh đó, không ít trường đang tích cực hoàn thành chương trình và ôn tập; toàn bộ lịch kiểm tra học kỳ II sẽ thực hiện vào đầu tháng 5/2023.

Theo đại diện các nhà trường, công tác dạy học, ôn tập và kiểm tra định kỳ học kỳ II của trường thực hiện đúng khung thời gian năm học của Bộ và của Sở.

Với tinh thần chủ động, các nhà trường cũng lập phương án dự phòng để bảo đảm học sinh hoàn thành chương trình và tham dự đầy đủ các bài kiểm tra học kỳ II trong trường hợp bất thường. 

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 do UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, học sinh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023. Trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định.

Trước tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng, thực hiện văn bản của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố Hà Nôi, Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường chủ động phương án phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn...), vệ sinh, khử khuẩn trường lớp; kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trong trường học...

 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ