Hà Nội: Khai giảng khóa bồi dưỡng xây dựng tầm nhìn phát triển Thủ đô

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Khóa học diễn ra trong 3 ngày, tập trung vào các chuyên đề: Xây dựng tư duy và tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay; nhận diện các vấn đề, yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật về tăng trưởng xanh áp dụng cho TP Hà Nội...

Sáng nay, 31/3, UBND TP Hà Nội phối hợp Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng "Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý".

Tham gia khóa bồi dưỡng có 34 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng khóa bồi dưỡng ''Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao'' đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng khóa bồi dưỡng ''Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao'' đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, nhằm nâng cao kiến thức tổng quan, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược trong tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở và cơ quan tương đương sở, UBND TP đã giao Sở Nội vụ phối hợp Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) thiết lập chương trình bồi dưỡng về quản lý và phát triển đô thị cho các cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

“Tôi hy vọng khóa học này sẽ mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phù hợp thực tiễn công tác của các học viên. Thông qua khóa học, UBND TP cũng mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo là chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy của các bộ, ban, ngành T.Ư để tiếp tục bổ sung nội dung chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo” - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng
Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng

Khóa học diễn ra trong 3 ngày, tập trung vào các chuyên đề: Xây dựng tư duy và tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay; một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; nhận diện các vấn đề, yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật về tăng trưởng xanh áp dụng cho TP Hà Nội; xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược và giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh; xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược và giải pháp phát triển đô thị thông minh; tư duy tầm nhìn chiến lược nâng cao sức cạnh tranh đô thị… Trong khóa học, các học viên cũng sẽ được thực hành mô phỏng phát triển đô thị trên máy tính.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt nội dung bồi dưỡng đầu tiên “Xây dựng tư duy và tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay”.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần