Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: không chủ quan với mối đe doạ từ sạt lở đất

Kinhtedothi - Chỉ trong vòng hơn một tháng, trên địa bàn các xã, phường của Hà Nội đã ghi nhận hơn 20 sự cố sạt lở đất đá tại những vùng đồi núi. Dù chưa gây thiệt hại về người nhưng sạt lở đất đang là mối hiểm hoạ lớn, nhất là trong bối cảnh mưa còn tiếp diễn.

Hiểm hoạ rình rập

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại xã Trung Giã, trên tuyến đường qua thôn Thanh Hà (đoạn Dốc Kẻo) đã xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng. Chiều dài đoạn sạt khoảng 5m và chiều cao trung bình hơn 5m. Ước tính có khoảng 10m3 đất đã đã đổ sập xuống đường, gây ách tắc giao thông.

Cũng tại xã Trung Giã, khoảng 30m đường giao thông qua thôn Phúc Xuân bị sạt lở. Tình trạng sạt lở đất đồi cũng được ghi nhận tại thôn Đô Tân và thôn Hoa Sơn với khối lượng hàng chục mét khối.

Hiện trường một sự cố sạt lở đất đá tại xã Trung Giã (TP Hà Nội).

Không chỉ gây sạt lở đất đá trên hệ thống giao thông, tình trạng sạt lở còn đe doạ an toàn cuộc sống của nhiều hộ dân sinh sống ven các sườn đồi dốc. Đơn cử như tại xã Yên Bài, cơ quan chức năng ghi nhận 1 điểm sạt lở đất đá vào sát chân móng nhà ở của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Khải tại thôn Mít Mái.

“Gia đình đã phải chủ động di dời sang ở nhờ người thân để bảo đảm an toàn. Hiện, chúng tôi vẫn chưa thể quay trở về nhà vì lo nguy cơ sạt lở tái diễn…” - ông Khải chia sẻ.

Tình trạng sạt lở cũng được ghi nhận tại xã Sóc Sơn, với 3 sự cố tại các thôn Dược Thượng, Vệ Linh (2 điểm), hay tại thôn 2 (xã Hưng Đạo), khiến nhiều gia đình phải sơ tán tạm thời đến nơi ở an toàn.

Không thể chủ quan

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ cuối tháng 8, qua tháng 9 và những ngày đầu tháng 10, trên địa bàn nhiều xã, phường của TP đã ghi nhận tổng cộng hơn 20 sự cố sạt lở đất đá.

Cho đến nay, cơ quan chức năng các địa phương chưa có báo cáo tình hình thiệt hại về người từ các sự cố sạt lở đất đá. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở đang trở nên hết sức đáng lo ngại, do mưa lớn còn tiếp diễn trên địa bàn Hà Nội.

Ông Đinh Hữu Dương - Trưởng phòng Dự báo khí tượng thuỷ văn (Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn TP sẽ tiếp tục có mưa, ít nhất là cho đến hết ngày 7/10.

Với việc mưa lớn liên tục nhiều ngày, từ bão số 9, số 10 và hiện là bão số 11, đất đã bão hoà nước, bị giảm độ ổn định, hệ thống kết cấu đất trở nên rời rạc, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại vùng đồi núi dốc là đặc biệt nghiêm trọng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trước nguy cơ sạt lở đất tiềm ẩn nguy hiểm, Sở đang chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động di dời người dân khỏi những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị chính quyền các xã, phường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân biết, hạn chế đi lại qua những khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, nhân lực theo phương châm “bốn tại chỗ” để khắc phục sự cố sạt lở ngay từ giờ đầu.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Một số dấu hiệu giúp sớm nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất:

(1) Mưa nhiều ngày, mưa lớn

(2) Có vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, màu nước sông, suối từ trong chuyển thành đục...

(3) Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, có âm thanh lạ trong lòng đất.

35 hồ chứa thuỷ điện phía Bắc đồng loạt xả lũ

35 hồ chứa thuỷ điện phía Bắc đồng loạt xả lũ

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tinh thần “dám nghĩ, làm làm” của chủ thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết”

Tinh thần “dám nghĩ, làm làm” của chủ thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết”

08 Dec, 10:42 AM

Kinhtedothi-Những sản phẩm ăn vặt của thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết” đã trở nên gần gũi với học sinh, sinh viên Việt Nam những năm gần đây. Có được chỗ đứng trên thị trường cũng như sự tin yêu của hàng triệu khách hàng, bà Đỗ Đình Tuyết (SN 1973, Thái Nguyên) - chủ thương hiệu đã có một hành trình đầy dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua mọi chông gai, thử thách để gặt hái thành công. 

OCOP Thái Nguyên: nâng tầm nông sản giữa thời hội nhập

OCOP Thái Nguyên: nâng tầm nông sản giữa thời hội nhập

08 Dec, 09:23 AM

Kinhtedothi - Với định hướng khai thác lợi thế địa phương, nâng cao giá trị nông sản và khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn ở Thái Nguyên. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, OCOP còn góp phần bảo tồn văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở đường cho sản phẩm địa phương vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

AIA VIETNAM và VINMEC hợp tác chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp

AIA VIETNAM và VINMEC hợp tác chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp

08 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) và Hệ thống Y tế Vinmec chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu, kết hợp giữa y tế chuẩn quốc tế và hệ sinh thái bảo hiểm – tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Vì sao áp thấp nhiệt đới rất “đáng lo ngại”?

Vì sao áp thấp nhiệt đới rất “đáng lo ngại”?

08 Dec, 08:22 AM

Kinhtedothi - Mặc dù áp thấp nhiệt đới được nhận định tan ngay trên biển nhưng vẫn gây lo ngại vì có thể kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ - nơi vừa hứng chịu mưa lũ lịch sử.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ