Hà Nội: Kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền SEA Games 31

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/4, Đoàn kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội do Phó Giám đốc Trần Thị Vân Anh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chưa đầy 20 ngày, SEA Games 31 sẽ khởi tranh tại Việt Nam, trong đó TP Hà Nội là một trong 10 tỉnh/thành đăng cai tổ chức. Cùng với việc nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các môn thi đấu trong thời gian qua, công tác trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh được TP Hà Nội tích cực triển khai.

Cụ thể, UBND TP đã ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 với thông điệp “Vì một Hà Nội Xanh - Sạch - Đẹp”, “Vì một Hà Nội - Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế”, trong đó chỉ đạo và kêu gọi chính quyền, các ngành, các cấp, từ TP đến cơ sở, mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô; ứng xử giao tiếp văn hoá; trang hoàng trang trí nhà, ngõ, xóm, cơ quan, đơn vị sạch đẹp tạo ấn tượng về một Thủ đô văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách.

Đoàn kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội kiểm tra tại phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng).
Đoàn kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội kiểm tra tại phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng).

Trong buổi sáng ngày 29/4, Đoàn kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội do Phó Giám đốc Trần Thị Vân Anh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại một số địa điểm trên địa bàn TP như phường Lê Đại Hàng (quận Hai Bà Trưng) và Nhà thi đấu quận Tây Hồ.

Theo Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, phường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền SEA Games 31 và đặc biệt trong những ngày lễ lớn.

“Phường sẽ ra quân để chỉnh trang và tổng vệ sinh môi trường tại các ngõ, phố vào ngày 30/4. Bên cạnh đó sẽ đi kiểm tra từng nhà, cơ quan công sở treo cừo Tổ quốc, chỉnh trang lại các băng rôn, khẩu hiệu chưa đáp ứng đúng yêu cầu sẽ cần chỉnh sửa” – bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chia sẻ.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xuất hiện trên địa bàn phường Lê Đại Hàng (Hai Bà Trưng).
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xuất hiện trên địa bàn phường Lê Đại Hàng (Hai Bà Trưng).

Thực tế, ghi nhận của phóng viên tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Lê Đại Hành vẫn còn nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm vỉa hè, căng biển bạt không đúng quy định. Thậm chí, có tình trạng người dân chống đối dù lực lượng chức năng có nhắc nhở.

“Đối với những trường hợp có hành vi chống đối, nhắc nhở vẫn vi phạm sẽ phối hợp với lực lượng công an phường thu giữ và xử phạt theo đúng qui định” – Chủ tịch phường Lê Đại Hành nhấn mạnh.

Tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Đoàn có mặt trực tiếp để kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, trong đó khu vực thi đấu cũng như xung quanh. Theo ghi nhận của phóng viên, sau quá trình sửa chữa, nâng cấp từ nơi thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, Nhà thi đấu Tây Hồ đã sẵn sàng cho SEA Games 31. Cùng với đó, xung quanh cũng được trang trí với những banner đúng với nội dung của Ban Tổ chức SEA Games 31, tạo nên sự hài hoà và trang hoàng.

Đoàn kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ.
Đoàn kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ.

Quan kiểm tra, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các phường Lê Đại Hành, Nhà thi đấu Tây Hồ để chuẩn bị cho SEA Games 31. Tuy nhiên, hướng đến mục tiêu đưa hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và anh hùng, một Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc tới gần hơn với Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, Đoàn kiểm tra yêu cầu các phường, Nhà thi đấu… cần thực hiện tốt hơn nữa, khắc phục những điểm chưa làm được để hoàn thiện sớm nhất để sẵn sàng chào đón SEA Games 31.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 29/4:

 

Hà Nội: Kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền SEA Games 31 - Ảnh 1
Banner được lắp đặt trước cổng UBND phường Lê Đại Hành.

 

Một ngõ treo cờ Tổ quốc trang hoàng tại phường Lê Đại Hành.
Một ngõ treo cờ Tổ quốc trang hoàng tại phường Lê Đại Hành.
Xung quanh khu vực UBND quận Hai Bà Trưng được lắp đặt banner tuyên truyền cho SEA Games 31.
Xung quanh khu vực UBND quận Hai Bà Trưng được lắp đặt banner tuyên truyền cho SEA Games 31.
Tuy nhiên, tình trạng rác thải vứt bừa bãi vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi trên các tuyến phố thuộc khu vực phường Lê Đại Hành.
Tuy nhiên, tình trạng rác thải vứt bừa bãi vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi trên các tuyến phố thuộc khu vực phường Lê Đại Hành.
Các công trình xây dựng xuống cấp tiền ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.
Các công trình xây dựng xuống cấp tiền ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.
Nhiều banner quảng cáo có nội dung không phù hợp đến thời điểm này vẫn được dựng tại đầu tuyến phố Bà Triệu.
Nhiều banner quảng cáo có nội dung không phù hợp đến thời điểm này vẫn được dựng tại đầu tuyến phố Bà Triệu.
Nhiều hàng quán vẫn lấn chiếm vỉa hè để tận dụng kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người dân.
Nhiều hàng quán vẫn lấn chiếm vỉa hè để tận dụng kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người dân.
Lực lượng chức năng phải nhắc nhở và thu giữ khi người dân lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng chức năng phải nhắc nhở và thu giữ khi người dân lấn chiếm vỉa hè.
Tại Nhà thi đấu Tây Hồ đã được nâng cấp, sửa chữa từ bên ngoài vào bên trong để phục vụ SEA Games 31.
Tại Nhà thi đấu Tây Hồ đã được nâng cấp, sửa chữa từ bên ngoài vào bên trong để phục vụ SEA Games 31.
Xung quanh Nhà thi đấu được chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.
Xung quanh Nhà thi đấu được chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần