Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: lễ hội Trung thu Phố cổ có nhiều hoạt động hấp dẫn

Kinhtedothi - Lễ hội Trung thu Phố cổ là nét đẹp văn hoá truyền thống của phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được duy trì thường xuyên vào dịp Tết Trung thu hàng năm. Năm nay, Lễ hội diễn ra từ ngày 20/9/2025 đến ngày 6/10/2025 (tức từ ngày 29/7 đến ngày 15/8 Âm lịch) tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường. 

Phố Hàng Mã, một trong những địa điểm đẹp nhất Hà Nội mùa Trung thu. Ảnh: Khánh Huy

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 20/9/2025 đến ngày 6/10/2025 (tức từ ngày 29/7 đến ngày 15/8 Âm lịch) tại các địa điểm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các điểm di tích văn hoá trên địa bàn phường; các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi; không gian bích họa phố Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh tới Hàng Cót); khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân.

Cụ thể, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, các nghệ nhân và thợ thủ công giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn khách tham quan làm đồ chơi truyền thống (làm diều, đèn ông sao, vẽ mặt nạ bồi, trò chơi Trí Uẩn, nặn con giống bột…). Tổ chức chương trình biểu diễn thời trang trẻ em. Giới thiệu không gian sắp đặt các sản phẩm từ “rác thải”, hướng dẫn làm hoa, làm các sản phẩm tái chế.

Tại Đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu dự án phục dựng đầu sư tử cổ của đồng bằng Bắc bộ xưa với chủ đề “Trăng Ta”. Tổ chức Workshop. Tổ chức Tọa đàm “Ứng dụng hoa văn mỹ thuật cổ vào đời sống đương đại”.

Tại Không gian bích họa phố Phùng Hưng, tổ chức hoạt động văn hóa Tết Trung thu chủ đề “Mùa trăng cổ tích”.

Lễ khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ diễn ra vào 19h30 thứ Sáu, ngày 26/9/2025 (tức ngày 5/8 Âm lịch) tại khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân, với sự tham gia của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là hơn 350 em nhỏ trên địa bàn phường. Lễ khai mạc sẽ có những tiết mục hấp dẫn như: biểu diễn trống hội chào mừng; biểu diễn múa lân, sư tử; tặng quà;…

Trong khuôn khổ lễ hội còn có cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu, được tổ chức từ 16 giờ đến 18 giờ 30 thứ Sáu, ngày 3/10/2025 (tức ngày 12/8 Âm lịch), tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nội dung cuộc thi hướng đến giới thiệu về mâm cỗ Tết Trung thu - nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc. Mâm cỗ Trung thu tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn tụ, tấm lòng hiếu kính với tổ tiên và tình cảm dành cho thiếu nhi. Mâm cỗ gồm bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả, đèn ông sao, mâm ngũ quả, kết hợp trang trí sáng tạo, đảm bảo tính thẩm mỹ và có ý nghĩa văn hóa cao. Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi này sẽ có 6 đơn vị tham gia là các khu dân cư và các trường học trên địa bàn phường.

Đặc biệt, Lễ hội có chương trình Đêm hội Trăng rằm 2025 diễn ra vào 19 giờ 30 thứ Sáu, ngày 3/10/2025 (tức ngày 12/8 âm lịch) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với quy mô khoảng hơn 2.000 người tham dự, trong đó có khoảng 1.500 em thiếu nhi trên địa bàn phường, cùng các sinh viên, người dân, các chuyên gia về văn hóa, lịch sử, nhà thiết kế thời trang, họa sĩ, nhạc sĩ,…

Tại Đêm hội Trăng rằm, các em thiếu nhi sẽ được tham gia phá cỗ Trung thu; Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải cuộc thi bày mâm cỗ đẹp; công bố và trao giải thi rước đèn. 

Bên cạnh đó còn có Hội chợ Trung thu Phố cổ diễn ra từ ngày 20/9/2025 đến ngày 6/10/2025 (tức ngày 29/7 đến ngày 15/8 Âm lịch), tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi và khu vực không gian bích họa phố Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh tới Hàng Cót); khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân kết hợp với tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân - Hàng Giấy, tuyến phố đi bộ mở rộng sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội (vào 3 buổi tối cuối tuần).

Tại hội chợ sẽ tổ chức các hoạt động dịch vụ, thương mại tại vỉa hè các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi và lòng đường tại các khu vực điểm giao nhau giữa các phố Hàng Rươi - Hàng Chai - Hàng Lược - Hàng Cót - Thuốc Bắc - Hàng Mã - Chả Cá gồm các quầy hàng bán đồ chơi Trung thu truyền thống, sản phẩm bánh kẹo trung thu OCOP…

Khu vực không gian bích họa phố Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh tới Hàng Cót) sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giới thiệu một số gian hàng truyền thống của các nghệ nhân làng nghề, sản phẩm OCOP,...

Khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân tổ chức sắp xếp 15 gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ Trung thu tại khu vực mặt tiền chợ Đồng Xuân; tổ chức trưng bày, giới thiệu tư liệu hình ảnh về Tết Trung thu cổ truyền, hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian, nghệ thuật cắm tỉa hoa, làm bánh dẻo, bánh nướng, cốm vòng,...

Thông qua việc tổ chức các hoạt động Lễ hội Trung thu Phố cổ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và cộng đồng thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi; quan tâm đến trẻ em các hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật, khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Để Lễ hội Trung thu Phố cổ diễn ra thành công tốt đẹp, UBND phường Hoàn Kiếm thành lập Ban Quản lý chợ và Tổ kiểm tra liên ngành, thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại các địa điểm tổ chức Hội chợ Trung thu đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, không có trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra trong khu vực Hội chợ Trung thu đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống cướp, giật và các hành vi lừa đảo khác.

UBND phường Hoàn Kiếm cũng sẽ bố trí thêm các điểm trông giữ xe để phục vụ người dân tham gia lễ hội.

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2025

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sứ giả văn hóa thầm lặng

Sứ giả văn hóa thầm lặng

02 Nov, 01:34 PM

Kinhtedothi - Trong đời sống đô thị, bản sắc văn hóa không hẳn nằm ở những công trình đồ sộ, bảo tàng lớn hay di sản được công nhận; mà đôi khi những chi tiết hạ tầng tưởng chừng nhỏ bé như nắp cống, trạm xe buýt, ghế đá, bảng tên đường… lại âm thầm lưu giữ và hồn hậu truyền đi thông điệp văn hóa về mảnh đất mà chúng đang ở đó. Ấy chính là những sứ giả văn hóa thầm lặng, bền bỉ kết nối ký ức và bản sắc địa phương với từng bước chân người dân và du khách bốn phương.

Vĩnh Long có thêm 1 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long có thêm 1 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

01 Nov, 05:40 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/11, trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố Quyết định đưa “Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đón nhận bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hà Nội tôn vinh tinh hoa di sản văn hóa khắp mọi miền Tổ quốc

Hà Nội tôn vinh tinh hoa di sản văn hóa khắp mọi miền Tổ quốc

01 Nov, 12:00 PM

Kinhtedothi - Sáng 1/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình “Hội tụ di sản”, đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ