Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội lên phương án ứng phó chủ động nguồn nước vụ Xuân

Kinhtedothi - Đợt 1 lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2024 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/1. Hiện, Sở NN&PTNT Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất cho bà con nông dân.

Mực nước sông, hồ đều thấp

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng, vụ Xuân 2024, toàn TP dự kiến gieo trồng 101.498ha. Trong đó, có 79.876ha lúa và 21.622ha rau màu các loại. Thời vụ gieo mạ từ ngày 20/1 đến 4/2 và cấy lúa tập trung từ ngày 4 đến 29/2.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, những ngày qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, bà con nông dân đã rục rịch xuống đồng gieo mạ, làm đất, sẵn sàng lấy nước để cấy lúa vụ Xuân. Đây cũng là vụ mùa quan trọng nhất trong năm, được bà con kỳ vọng lớn.

Vận hành Trạm bơm dã chiến Phù Sa (TP Hà Nội) lấy nước sản xuất vụ Xuân 2024.
 

Đợt 1 lấy nước sản xuất vụ Xuân 2024 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024. Trong thời gian điều tiết nước đợt 1, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội (đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên) duy trì 1,7 - 1,9m.

Mặc dù vậy, những thông tin về điều kiện nguồn nước hiện nay đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nước vụ Xuân. Theo nhận định của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tổng lượng mưa trên địa bàn Hà Nội trong tháng 1/2024 dự kiến chỉ ở mức 20 - 40mm; con số này của tháng 2 là 15 - 30mm và tháng 3 là 40 - 80mm. 

Với lượng mưa này, nguồn nước gieo cấy vụ Xuân của Hà Nội sẽ phụ thuộc rất lớn vào mực nước trên các sông và dung tích hữu ích của các hồ chứa thủy lợi. Dù vậy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, tổng dung tích trữ của 13 hồ chứa lớn nhất trên địa bàn TP hiện nay chỉ đạt khoảng 60% so với thiết kế.

“Mực nước trên các sông: Hồng, Đà, Đuống, Đáy... cũng đang ghi nhận ở mức thấp, khiến nhiều công trình lấy nước chưa được cải tạo, nâng cấp không đủ điều kiện vận hành. Điển hình như các cống: Cẩm Đình, Liên Mạc; trạm bơm: Đan Hoài, Sơn Đà, Xuân Phú…” - ông Đào Quang Khải thông tin thêm.

Sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả

Trước khó khăn về điều kiện nguồn nước, trong những tháng qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương triển khai nhiều giải pháp công trình nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thuỷ điện, bảo đảm cấp đủ nước sản xuất vụ Xuân 2024.

Ngay từ tháng 12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) đã hoàn thành hạng mục di chuyển, lắp đặt, vận hành thử và bàn giao Trạm bơm dã chiến Phù Sa, kênh dẫn cho Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Tích. 

Công nhân kiểm tra vận hành tại Trạm bơm Ấp Bắc (huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Cùng với Trạm bơm dã chiến Phù Sa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Tích Nguyễn Chí Hải cho biết, doanh nghiệp cũng đã phối hợp với UBND huyện Ba Vì và đơn vị liên quan hoàn thành lắp đặt công trình tiếp nước phục vụ vận hành Trạm bơm Trung Hà ngay từ đợt điều tiết nước hồ chứa thuỷ điện vào 0 giờ ngày 23/1 tới đây.

Đến nay, UBND các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội đã phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân nạo vét hệ thống kênh mương; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thử các trạm bơm; sẵn sàng vận hành công trình tiếp nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện.

Tại cuộc kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị chống hạn vụ Xuân 2024 mới đây, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương tăng cường thông tin để người dân biết lịch lấy nước; tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

“Cùng với đẩy mạnh các giải pháp giữ nước trên đồng ruộng để hạn chế thất thoát nước, các địa phương vận động, hướng dẫn bà con đưa nước đến đâu, làm đất, giữ nước đến đó, tránh để lãng phí nguồn nước. Đối với những diện tích trồng lúa không bảo đảm đủ nước tưới, cần có phương án chuyển sang cây trồng cạn…” - ông Nguyễn Xuân Đại lưu ý.

 

“Để sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết từ các hồ chứa thủy điện trong những ngày tới, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi của TP Hà Nội cần theo dõi chặt chẽ nguồn nước, vận hành tối đa công trình để lấy nước, trữ nước phục vụ đổ ải gieo cấy lúa Xuân” - Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Hồng Khanh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ