Hà Nội mang Tết ấm đến các đối tượng bảo trợ xã hội và người yếu thế
Kinhtedothi – Để không ai bị bỏ lại phía sau, TP Hà Nội đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người yếu thế.
Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội ngoài cộng đồng, theo đó tính đến ngày 6/2/2026 đã có 464.887 suất quà được tặng cho người cao tuổi; đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, người khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, với tổng kinh phí 213.513.900.000 đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa là 30.523.000.000 đồng.
Hiện nay UBND xã, phường đã hoàn thành việc chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội tháng 2, tháng 3/2026 vào cùng một thời điểm (tháng 2/2026), công tác chi trả đảm bảo kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Ông Nguyễn Văn Triệu - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và ông Trương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn tặng quà cho trẻ em.
Song song với các chính sách ngoài cộng đồng, TP Hà Nội đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định hiện hành cho 3.268 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Cụ thể là, UBND TP đã trích ngân sách bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên phục vụ trực tiếp trong những ngày Tết (500.000 đồng/người) và bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết (500.000 đồng/người) cho đối tượng bảo trợ xã hội. Tính đến ngày 6/2/2026, các Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tiếp nhận 526,580 triệu đồng tiền mặt và các mặt hàng lương thực, thực phẩm, để dùng trong sinh hoạt hàng ngày (bánh chưng, bánh kẹo, mứt Tết, đồ ăn, nhu yếu phẩm, đồ dùng khác...).
Cùng với đó, TP Hà Nội chi bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp; bổ sung thêm tiền ăn cho các đối tượng nhân dịp Tết, gồm có: cán bộ, công nhân viên chăm sóc, phục vụ: 1.170 người; số đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng: 3.248 người, theo mức 500.000 đồng/người với kinh phí 2.209.000.000 đồng.
Ngoài nguồn ngân sách nêu trên, kinh phí xã hội hóa chăm lo cho các đối tượng ở các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở từ các DN, tổ chức, nhà hảo tâm khoảng 526 triệu đồng. Trung bình mỗi đối tượng nhận được 950.000 đồng quà Tết từ nguồn xã hội hóa.
Về phía các cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết như gói bánh chưng, chúc thọ người cao tuổi, hội chợ quê, giao lưu văn nghệ, tổ chức chương trình tất niên, trò chơi dân gian, thể dục thể thao phù hợp cho từng nhóm đối tượng.
Với những đối tượng có nguyện vọng, đủ điều kiện về gia đình ăn Tết, Trung tâm tổ chức bàn giao đối tượng cho gia đình đảm bảo chu đáo, an toàn, đúng quy định, có bản cam kết kèm theo.
Nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường và các đơn vị liên quan, tăng cường phối hợp kiểm tra, tập trung người lang thang. Đồng thời, đưa những người lang thang sinh sống nơi cộng cộng vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Riêng người tâm thần lang thang, người lang thang ốm yếu, sức khỏe suy kiệt sẽ được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Xã Thường Tín tặng quà cho 98 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Chiều 29/1, UBND xã Thường Tín tổ chức trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội chăm lo toàn diện cho trẻ em Thủ đô
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội năm 2026.

Chăm chút bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại Làng trẻ em Birla Hà Nội
Kinhtedothi – Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, Làng trẻ em Birla Hà Nội không chỉ chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, bảo đảm an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn hàng ngày mà còn nỗ lực vun đắp mái ấm yêu thương để trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng được phát triển toàn diện.





