Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội, Mátxcơva ký biên bản hợp tác, mở rộng kết nối giữa hai thủ đô

Hai thành phố hướng đến mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy quan hệ giữa hai thủ đô phát triển thực chất, bền vững hơn trong thời gian tới.

Ngày 1/12 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và Bộ trưởng Chính quyền Mátxcơva, Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ quốc tế Mátxcơva, Sergey Cheremin đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa hai thủ đô.

Văn kiện xác lập khuôn khổ hợp tác toàn diện dựa trên pháp luật của Việt Nam và Liên bang Nga cùng các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên. Biên bản ghi nhớ đặt mục tiêu tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học, xã hội, văn hóa và nhân đạo, hướng tới sự phát triển bền vững và lợi ích chung của hai thành phố.

Nội dung biên bản bao gồm chín nhóm hợp tác trọng tâm.

Hai bên thống nhất mở rộng trao đổi về du lịch, tăng cường hoạt động quảng bá, khảo sát thị trường và phát triển hạ tầng dịch vụ. Trong lĩnh vực văn hóa và di sản, hai thành phố thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phối hợp tổ chức triển lãm, hội thảo và duy trì các sự kiện giao lưu nghệ thuật. Lĩnh vực thể thao được định hướng phát triển thông qua việc phối hợp tổ chức các giải thi đấu quốc tế và tăng cường giao lưu vận động viên.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Lâm

Biên bản cũng nhấn mạnh hợp tác về bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng và tái thiết đô thị cùng việc phát triển hạ tầng giao thông và cảnh quan.

Trong lĩnh vực đầu tư và thương mại, hai thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, chia sẻ thông tin về cơ chế chính sách và đồng hành trong việc triển khai các dự án kinh tế mới. Nội dung hợp tác về y tế và bảo trợ xã hội được định hướng theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua đào tạo, nghiên cứu chung và phát triển các ứng dụng y tế số phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Giáo dục và đào tạo tiếp tục là một trọng tâm quan trọng với các hoạt động giao lưu học sinh, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường trao đổi chuyên môn và thúc đẩy dạy học tiếng Nga tại Hà Nội cũng như tiếng Việt tại Mátxcơva. Biên bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh nguyên tắc bảo mật thông tin, quy định cơ chế triển khai thông qua các nhóm công tác chung và khẳng định văn kiện không làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý quốc tế mới đối với hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu Hà Nội rất coi trọng chuyến thăm của đoàn Mátxcơva và đánh giá cao ý nghĩa của văn kiện hợp tác mới, đồng thời nhấn mạnh người dân Hà Nội luôn trân trọng tình cảm sâu đậm mà Liên bang Nga dành cho Việt Nam.

Bộ trưởng Chính quyền Mátxcơva, Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ quốc tế Mátxcơva, Sergey Cheremin. Ảnh: Tùng Lâm

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ mong muốn hai thủ đô tiếp tục đồng hành vượt qua thách thức của giai đoạn chuyển đổi đô thị và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực Hà Nội đang ưu tiên.

Bộ trưởng Chính quyền Mátxcơva cho biết thành phố đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của Hà Nội cho lễ ký kết và đang triển khai nhiều chương trình lớn về bảo tồn di sản, phát triển giao thông công cộng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị và nâng cao an sinh xã hội. Bộ trưởng Sergey Cheremin khẳng định Mátxcơva sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu.

Quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và  Mátxcơva được hình thành từ cuối thập niên 1990 và liên tục được củng cố thông qua loạt văn kiện quan trọng ký vào các năm 1998, 2001, 2003, 2008, 2013, 2018 và 2019. Những thỏa thuận này mở rộng khuôn khổ hợp tác từ văn hóa, giáo dục đến thương mại, đầu tư và phát triển đô thị, đồng thời tạo cơ chế trao đổi đoàn thường xuyên giữa hai thủ đô. Nhiều hoạt động giao lưu quy mô lớn đã để lại dấu ấn, như “Ngày Mátxcơva tại Hà Nội”, các triển lãm văn hóa Nga, chương trình nghệ thuật tại tượng đài Lênin hay lễ khánh thành tượng Pushkin tại Công viên Hòa Bình.

Về kinh tế, Hà Nội đã thu hút hơn 167 triệu USD vốn FDI từ Nga, riêng 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 14 triệu USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu từ Hà Nội sang Nga đạt gần 184 triệu USD. Các dự án biểu tượng như Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội tại Mátxcơva và kế hoạch “Nhà Mátxcơva tại Hà Nội” tiếp tục khẳng định chiều sâu của hợp tác song phương và vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: Tùng Lâm

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở ngành xây dựng kế hoạch hành động để sớm triển khai các nội dung đã ký. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền tin tưởng biên bản ghi nhớ lần này sẽ tạo xung lực mới, giúp hai thành phố tận dụng tốt hơn tiềm năng hợp tác trong phát triển đô thị, môi trường, y tế, công nghệ và giáo dục.

Hai bên ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Tùng Lâm

Bộ trưởng Sergey Cheremin cam kết Mátxcơva sẽ đồng hành cùng Hà Nội triển khai các thỏa thuận và nhận định sự tương đồng trong phát triển đô thị sẽ giúp hợp tác giữa hai thủ đô ngày càng hiệu quả.

Hà Nội đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Hà Nội đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Hà Nội siết chặt kiểm soát thị trường Trung Thu 2025

Hà Nội siết chặt kiểm soát thị trường Trung Thu 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thu hút đầu tư gắn với đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp

Thu hút đầu tư gắn với đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp

01 Dec, 12:13 PM

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các khu công nghệ cao và khu công nghệ nghiệp đang được kỳ vọng trở thành “đầu tàu” thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã có cuộc trao đổi với Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội về những định hướng, cơ chế chính sách, cũng như tầm nhìn phát triển trong thời gian tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ