Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Nam sinh yêu sử đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ

Kinhtedothi – Tại cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, ngành Giáo dục Hà Nội là một trong 10 đơn vị đạt thành tích xuất sắc, trong đó có học sinh đạt giải Nhất, đó là em Nguyễn Xuân Đạt, Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ.

Theo số liệu thống kê của ban tổ chức, cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 đã được lan tỏa đến khắp các tỉnh, thành cả nước với trên 2,1 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số đó có gần 1,7 triệu học sinh, gần 400.000 sinh viên, hơn 900 du học sinh và khoảng 40.000 thí sinh là cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đặc biệt vinh danh học sinh Nguyễn Xuân Đạt, Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội vì đã trở thành thí sinh xuất sắc giành giải Nhất vòng chung khảo. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao giải Nhất (Bảng A) cho em Nguyễn Xuân Đạt, Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ (ngoài cùng bên phải) 

Vốn thích đọc sách báo và tìm hiểu tài liệu lịch sử, lại có anh trai là học sinh chuyên Sử, Nguyễn Xuân Đạt được truyền ngọn lửa đam mê với môn lịch sử từ nhỏ. Em thường xuyên nghiền ngẫm các sách về lịch sử của anh, tự tìm hiểu thêm tài liệu để đọc và để hiểu. Các sách về Bác Hồ, về chủ quyền biển đảo quê hương cũng có sức hút lớn với Đạt.

“Em biết đến cuộc thi từ lâu và đã nhiều lần dự thi nhưng chưa bao giờ đạt giải. Năm nay, em tiếp tục dự thi và thật bất ngờ khi đạt giải Nhất...”, Đạt chia sẻ.

Được biết, dù mới kỳ 1 lớp 8 nhưng nam sinh đã xác định rõ mục tiêu cấp THPT của mình, đó là thi vào khối chuyên Sử. Ngoài các môn học trên lớp, em chủ động dành nhiều thời gian để đọc sách và trau dồi, mở rộng kiến thức lịch sử để dần hiện thực hóa ước mơ của mình.

“Gia đình luôn đồng hành, ủng hộ và tạo mọi điều kiện để con phát huy năng lực, sở trường. Kết quả con nhận được từ cuộc thi rất xứng đáng với công sức cũng như tình yêu với lịch sử của con", mẹ Đạt cho hay.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, T.Ư Đoàn TNCS cùng các đơn vị liên quan tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 3 vòng (vòng loại, vòng bán kết, vòng chung kết).

Ban tổ chức cho hay, cuộc thi chia làm 3 bảng: Bảng A dành cho học sinh phổ thông, Bảng B dành cho sinh viên (gồm cả lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài) và Bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Nội dung cuộc thi xoay quanh các chủ đề: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

Ngoài ra, cuộc thi còn có những câu hỏi về nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2023), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhấn mạnh ý nghĩa cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt cho biết, cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên. Cuộc thi cũng là dịp để các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo; các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước nâng cao nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, từ đó lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội những giá trị tốt đẹp theo tấm gương đạo đức của Người.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ