Hà Nội: Nắng nóng, người dân đổ ra sông Hồng và hồ Tây "giải nhiệt"

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này Hà Nội nắng nóng gay gắt, oi bức. Nền nhiệt luôn đạt ngưỡng gần 40 độ C, rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở sông Hồng và hồ Tây để "giải nhiệt", bất chấp có biển báo nguy hiểm...

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị những ngày này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C. Không khí oi bức, nóng nực khiến nhiều người dân tìm đến các bãi tắm tự phát ven hồ Tây bơi hạ nhiệt.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị những ngày này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C. Không khí oi bức, nóng nực khiến nhiều người dân tìm đến các bãi tắm tự phát ven hồ Tây bơi hạ nhiệt.
Dù đã có biển cảnh báo: “Nguy hiểm, cấm bơi” nhưng có nhiều người phớt lờ.
Dù đã có biển cảnh báo: “Nguy hiểm, cấm bơi” nhưng có nhiều người phớt lờ.
Tại khu vực bãi tắm tự phát ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có khá đông người dân đến tắm, trong đó có khá nhiều trẻ em.
Tại khu vực bãi tắm tự phát ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có khá đông người dân đến tắm, trong đó có khá nhiều trẻ em.
Nhiều người đưa con em mình ra hồ bơi "giải nhiệt" và hướng dẫn tập bơi.
Nhiều người đưa con em mình ra hồ bơi "giải nhiệt" và hướng dẫn tập bơi.
Người dân mang theo đủ các loại áo phao và đồ phao tự chế như can, thùng nhựa… để đảm bảo an toàn khi bơi.
Người dân mang theo đủ các loại áo phao và đồ phao tự chế như can, thùng nhựa… để đảm bảo an toàn khi bơi.
Các em nhỏ tập bơi dưới sự giám sát của người lớn.
Các em nhỏ tập bơi dưới sự giám sát của người lớn.
Hàng ngày vào buổi chiều, tại khu vực ven hồ Tây đoạn trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) có rất đông người dân đến tắm, trong đó có cả trẻ em.
Hàng ngày vào buổi chiều, tại khu vực ven hồ Tây đoạn trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) có rất đông người dân đến tắm, trong đó có cả trẻ em.
Theo người dân, đoạn nước này không quá sâu, là nơi an toàn để người dân vui chơi, đặc biệt là các em nhỏ.
Theo người dân, đoạn nước này không quá sâu, là nơi an toàn để người dân vui chơi, đặc biệt là các em nhỏ.
Nhiều em nhỏ thích thú tập bơi dưới sự giám sát của bố mẹ.
Nhiều em nhỏ thích thú tập bơi dưới sự giám sát của bố mẹ.
Hồ Tây có bề mặt lớn, bề mặt đáy phức tạp, không có nhân viên cứu hộ nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, người dân cần chú ý đề phòng. UBND phường cũng đặt biển cảnh báo và cấm bơi tại khu vực này...
Hồ Tây có bề mặt lớn, bề mặt đáy phức tạp, không có nhân viên cứu hộ nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, người dân cần chú ý đề phòng. UBND phường cũng đặt biển cảnh báo và cấm bơi tại khu vực này...