Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tái hiện tinh hoa Tết cung đình Thăng Long trong chương trình “Tống cựu nghinh tân”

Kinhtedothi - Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, chương trình “Tống cựu nghinh tân” đã tái hiện sinh động các nghi lễ cung đình truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Tết Việt đến đông đảo công chúng.

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình “Tống cựu nghinh tân” được tổ chức tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã mang đến cho người dân và du khách một không gian văn hóa đặc sắc, tái hiện sinh động các nghi lễ truyền thống trong cung đình xưa. Đây không chỉ là hoạt động chào đón năm mới, mà còn là dịp để tôn vinh và lan tỏa những giá trị tinh hoa của văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Đến dự chương trình có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker và đại diện lãnh đạo các bộ, sở, ngành của Trung ương và TP Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn vàng son của lịch sử, mà còn là linh hồn của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Việc tổ chức tái hiện các nghi lễ truyền thống thể hiện quyết tâm của thành phố trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc và Sáng tạo” đến bạn bè quốc tế. Để có được những thành quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Hà Nội luôn trân trọng sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cùng sự cố vấn của các nhà khoa học và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chính sự hợp tác này đã góp phần đưa các giá trị văn hóa Thăng Long không ngừng tỏa sáng, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu dâng hương tại Điện Kính Thiên.

Chương trình “Tống cựu nghinh tân” được xây dựng dựa trên hệ thống các nghi lễ Tết cung đình truyền thống, từng được tổ chức trang trọng dưới thời phong kiến. Trong đó, nổi bật là các nghi lễ như Tiến lịch, Thướng tiêu (dựng cây nêu), thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo, đổi gác và nhiều nghi thức khác. Những nghi lễ này từng diễn ra liên tục từ cuối tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của triều đình và người dân xưa.

Nghi lễ Tiến lịch là một trong những nghi thức quan trọng, thể hiện vai trò của nhà vua trong việc ban hành lịch để định hướng sản xuất, sinh hoạt và tế lễ. Việc tái hiện nghi lễ này giúp công chúng hiểu rõ hơn về nền quản lý nhà nước và tri thức thiên văn của cha ông.

Một điểm nhấn khác của chương trình là nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Đây là phong tục lâu đời của người Việt, thể hiện lòng thành kính với thần linh và ước vọng về một năm mới an lành, thịnh vượng.

Cá chép - biểu tượng của sự kiên trì và thành công, tiếp tục được tôn vinh trong không gian di sản, mang đậm tính nhân văn và giáo dục.

Bên cạnh đó, lễ Thướng tiêu (dựng cây nêu) mang ý nghĩa trừ tà, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Trong không gian Hoàng thành, hình ảnh cây nêu được dựng lên giữa tiếng nhạc lễ trang nghiêm đã gợi lại không khí Tết xưa, tạo ấn tượng sâu sắc với người xem.

Ngoài ra, nghi lễ đổi gác trong cung đình cũng được tái hiện công phu, cho thấy sự nghiêm ngặt trong công tác bảo vệ hoàng cung xưa. Từng động tác, trang phục, nghi thức đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, góp phần mang đến cho công chúng cái nhìn chân thực về đời sống cung đình thời phong kiến.

Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Sự hiện diện của bạn bè quốc tế tại chương trình góp phần khẳng định sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chung trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, tài sản vô giá của nhân loại.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, chương trình “Tống cựu nghinh tân” còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, tham quan, tìm hiểu, người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ, có cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa của cha ông.

Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới xây dựng thành phố sáng tạo, hiện đại và hội nhập, việc tổ chức các chương trình văn hóa như “Tống cựu nghinh tân” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động đón Tết, mà còn là cách để Thủ đô khẳng định bản sắc riêng, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với đổi mới. Với sự chuẩn bị công phu, nội dung phong phú và giá trị văn hóa sâu sắc, chương trình “Tống cựu nghinh tân” tại Hoàng thành Thăng Long đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân Thủ đô mỗi dịp Xuân về.

[Hà Nội trong tôi] Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân”

[Hà Nội trong tôi] Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

26 Feb, 04:40 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra tọa đàm về vấn đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; đồng thời cùng nhìn lại những kết quả đạt được của dự án P2ACE (Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường) và bàn thảo mục tiêu trong giai đoạn tới. Chương trình được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, phối hợp với các đơn vị: ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

24 Feb, 01:50 PM

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội nhanh chóng trở lại nền nếp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng phục vụ người dân với tinh thần trách nhiệm cao. Dù lượng công dân chưa đông, cán bộ, công chức vẫn có mặt đầy đủ, thao tác xử lý hồ sơ nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

22 Feb, 01:38 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về trẩy hội đầu xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ