Hà Nội: Ngày đầu di tích mở cửa trở lại, người dân hào hứng tham quan

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau thời gian dài các khu di tích trên địa bàn TP Hà Nội không đón khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngày 15/2, trong ngày đầu mở cửa trở lại, người dân khá hồ hởi đi tham quan, lễ bái.

Ngày 11/2, Sở VH&TT Hà Nội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022. Theo đó, các di tích danh thắng Hà Nội sẽ bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 15/2.
Ngày 11/2, Sở VH&TT Hà Nội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022. Theo đó, các di tích danh thắng Hà Nội sẽ bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 15/2.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đúng 8 giờ sáng ngày 15/2 Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa đón du khách vào tham quan.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đúng 8 giờ sáng ngày 15/2 Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa đón du khách vào tham quan.
Trong ngày đầu mở cửa, du khách hào hứng mua vé vào tham quan tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trong ngày đầu mở cửa, du khách hào hứng mua vé vào tham quan tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ du khách đều được yêu cầu quét mã QR ngay từ bên ngoài cổng.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ du khách đều được yêu cầu quét mã QR ngay từ bên ngoài cổng.
Bên cạnh đó, tất cả du khách đều phải thực hiện nghiêm qui định 5K của Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, tất cả du khách đều phải thực hiện nghiêm qui định 5K của Bộ Y tế.
Ngay tại cổng vào phải bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng không để tập trung đông người gây ùn ứ, ách tắc.
Ngay tại cổng vào phải bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng không để tập trung đông người gây ùn ứ, ách tắc.
Chia sẻ với phóng viên khi là du khách đầu tiên có mặt từ sớm tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bà Lý Thị Hoa tại Bắc Từ Liêm và con gái Nguyễn Hoa Trang - sinh viên năm thứ 4 tại Hà Nội bày tỏ niềm vui khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám được mở cửa đón khách tham quan.
Chia sẻ với phóng viên khi là du khách đầu tiên có mặt từ sớm tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bà Lý Thị Hoa tại Bắc Từ Liêm và con gái Nguyễn Hoa Trang - sinh viên năm thứ 4 tại Hà Nội bày tỏ niềm vui khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám được mở cửa đón khách tham quan.
"Từ sáng khi đến Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa và là những khách đầu tiên tôi cảm thấy may mắn ngay trong những ngày đầu năm mới. Ngoài việc đến tham quan thì cũng cầu mong cho một năm mới bình an cũng như con gái thi tốt nghiệp tốt" - bà Lý Thị Hoa chia sẻ.
"Từ sáng khi đến Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa và là những khách đầu tiên tôi cảm thấy may mắn ngay trong những ngày đầu năm mới. Ngoài việc đến tham quan thì cũng cầu mong cho một năm mới bình an cũng như con gái thi tốt nghiệp tốt" - bà Lý Thị Hoa chia sẻ.
Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, để mở cửa đón khách Trung tâm đã chủ động lên kế hoạch trong đó có sát khuẩn, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ các khu vực, đảm bảo an toàn nhất cho du khách khi tới tham quan.
Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, để mở cửa đón khách Trung tâm đã chủ động lên kế hoạch trong đó có sát khuẩn, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ các khu vực, đảm bảo an toàn nhất cho du khách khi tới tham quan.
"Với những chuẩn bị cẩn thận, chúng tôi sẽ thực hiện đúng với qui định phòng chống dịch. Chúng tôi phân định rõ 3 cấp độ dịch để đón khách để phân bổ lượng, kiểm soát khách cho phù hợp và an toàn nhất cho du khách" - ông Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.
"Với những chuẩn bị cẩn thận, chúng tôi sẽ thực hiện đúng với qui định phòng chống dịch. Chúng tôi phân định rõ 3 cấp độ dịch để đón khách để phân bổ lượng, kiểm soát khách cho phù hợp và an toàn nhất cho du khách" - ông Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.
Ngoài Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tại Nhà tù Hoả Lò cũng đã mở cửa đón du  khách tham quan ngay từ sáng.
Ngoài Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tại Nhà tù Hoả Lò cũng đã mở cửa đón du  khách tham quan ngay từ sáng.
Quy định phòng chống dịch Covid-19 cũng được tuyên truyền bằng pano, áp phích ngay ngoài cổng vào.
Quy định phòng chống dịch Covid-19 cũng được tuyên truyền bằng pano, áp phích ngay ngoài cổng vào.
Theo thông tin từ phía Nhà tù Hoả Lò, ngoài những yêu cầu cụ thể của Bộ Y tế, Khu di tích Nhà tù Hoả Lò đã phân luồng một chiều. Du khách vào một lối, sau khi tham quan xong sẽ ra một lối để đảm bảo giãn cách.
Theo thông tin từ phía Nhà tù Hoả Lò, ngoài những yêu cầu cụ thể của Bộ Y tế, Khu di tích Nhà tù Hoả Lò đã phân luồng một chiều. Du khách vào một lối, sau khi tham quan xong sẽ ra một lối để đảm bảo giãn cách.
Du khách quét mã QR khi vào tham quan tại Nhà tù Hoả Lò.
Du khách quét mã QR khi vào tham quan tại Nhà tù Hoả Lò.
Nhìn chung, do là ngày đầu tiên mở cửa nên lượng khách tới tham quan tại Nhà tù Hoả Lò là không quá đông.
Nhìn chung, do là ngày đầu tiên mở cửa nên lượng khách tới tham quan tại Nhà tù Hoả Lò là không quá đông.
Ghi nhận tại đền Ngọc Sơn, du khách tham quan cũng như người dân đi lễ đông hơn so với các điểm di tích khác khi được mở cửa trong sáng ngày 15/2.
Ghi nhận tại đền Ngọc Sơn, du khách tham quan cũng như người dân đi lễ đông hơn so với các điểm di tích khác khi được mở cửa trong sáng ngày 15/2.
Tấm pano, áp phích yêu cầu du khách thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi vào khu di tích được đặt nay tại cổng, nơi bán vé.
Tấm pano, áp phích yêu cầu du khách thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi vào khu di tích được đặt nay tại cổng, nơi bán vé.
Do ngày được phép mở cửa trùng với Rằm tháng Giêng, lượng người ra vào tại đền Ngọc Sơn đông hơn là điều dễ hiểu.
Do ngày được phép mở cửa trùng với Rằm tháng Giêng, lượng người ra vào tại đền Ngọc Sơn đông hơn là điều dễ hiểu.
Kiểm soát chặt chẽ ngày từ cổng vào của đền Ngọc Sơn.
Kiểm soát chặt chẽ ngày từ cổng vào của đền Ngọc Sơn.
Phía bên trong cầu Thê Húc lượng người ra vào là khá đông. Các tấm biển đề nghị thực hiện qui định phòng chống dịch được đặt ở nhiều nơi.
Phía bên trong cầu Thê Húc lượng người ra vào là khá đông. Các tấm biển đề nghị thực hiện qui định phòng chống dịch được đặt ở nhiều nơi.
Người dân đi tham quan và lễ Rằm tháng Giêng tại đền Ngọc Sơn sáng ngày 15/2.
Người dân đi tham quan và lễ Rằm tháng Giêng tại đền Ngọc Sơn sáng ngày 15/2.