Hà Nội: Nhanh chóng, thuận lợi trong buổi làm thủ tục dự thi lớp 10

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong buổi sáng 9/6, khoảng 116.000 thí sinh tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP đã đến 201 điểm thi làm thủ dự thi lớp 10. Thời tiết mát mẻ, thủ tục nhanh chóng, thuận lợi tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh là ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi thuộc huyện Mỹ Đức (Ảnh: Phạm Hùng)
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi điểm thi THCS Tiền Phong, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Hướng dẫn chi tiết cho thí sinh 

Tại điểm thi Trường THCS Phú La, ngay tại khu vực sân trường thẳng cổng ra vào là bảng thông tin trung tâm với sơ đồ phòng thi và 3 nội dung cơ bản yêu cầu mỗi thí sinh đều phải nắm kỹ gồm: Trách nhiệm của thí sinh (Điều 14), xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi (Điều 54), các loại máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi (Công văn 2318). 3 nội dung này cũng được niêm yết trước cửa mỗi phòng thi, yêu cầu 100% thí sinh phải đọc, tìm hiểu từng mục.

Thí sinh đọc kỹ Quy chế thi tại cửa mỗi phòng thi (Ảnh: Nam Du)
Thí sinh đọc kỹ Quy chế thi tại cửa mỗi phòng thi. Ảnh: Nam Du

Đúng 9 giờ, hai cán bộ coi thi tại mỗi phòng thi lần lượt gọi thí sinh vào phòng, yêu cầu ngồi đúng số báo danh, phổ biến nội dung cơ bản của Quy chế thi, trong đó nhấn mạnh những vật dụng được phép mang vào phòng thi; lưu ý thí sinh đọc kỹ Phiếu báo dự thi, trong các ngày thi chính thức phải đến đúng điểm thi, phòng thi, giờ thi...

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chương Mỹ A Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Điểm thi Trường THCS Phú La cho biết: “Tại điểm thi này có 592 thí sinh đăng ký dự thi với 26 phòng thi, trong đó có 1 thí sinh thi môn Ngoại ngữ là tiếng Hàn, còn lại là thi tiếng Anh. Sáng 9/6, có 5 thí sinh không đến làm thủ tục nhưng chỉ có 2 thí sinh có giấy phép".

Quận Bắc Từ Liêm có 6 điểm thi với 2.671 thí sinh và 117 phòng thi. Theo báo cáo nhanh, tại 6 điểm thi thuộc quận Bắc Từ Liêm sáng 9/6, công tác tổ chức cho thí sinh học tập quy chế thi diễn ra thuận lợi, nhanh chóng đúng các bước hướng dẫn của Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Huyện Sóc Sơn có 11 điểm thi gồm: THPT Đa Phúc, THPT Kim Anh, THPT Trung Giã, THPT Sóc Sơn, THPT Xuân Giang, THPT Minh Phú; THCS thị trấn Sóc Sơn, THCS Minh Phú, THCS Trung Giã, THCS Xuân Giang, THCS Nguyễn Du. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi của toàn huyện là 4.144 chia làm 187 phòng thi.

Trước khi thí sinh làm thủ tục dự thi, các đoàn liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất kỹ lưỡng nên đến sáng nay, tất cả các điểm thi đều đảm bảo đầy đủ, sạch sẽ theo yêu cầu.

Một trong những việc làm hài lòng phụ huynh trong buổi đưa con đến điểm thi làm thủ tục sáng 9/6 là sự nhiệt tình hỗ trợ của các tình nguyện viên. Bí thư Huyện đoàn Sóc Sơn Nguyễn Văn Tuấn cho biết, tại 11 điểm thi của huyện, Huyện đoàn thành lập 11 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 200 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi thông qua các hoạt động: Phát nước, trông giữ xe miễn phí, hướng dẫn thí sinh và người nhà làm thủ tục dự thi...

Triển khai chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023, Huyện đoàn Thanh Oai đã huy động trên 200 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các điểm thi đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh và người thân có hoàn cảnh khó khăn đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức kỳ thi.

Ngoài ra, Huyện đoàn Thanh Oai còn nhận được sự chung sức của Đoàn Thanh niên Công an Trại giam Thanh Xuân, Đoàn Thanh niên Điện lực Thanh Oai... ủng hộ hàng nghìn chai nước uống, quạt giấy… để phục vụ các sĩ tử đi thi.

Tiếp tục rà soát, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh

Mặc dù công tác rà soát cơ sở vật chất đã được thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên, ngay sau buổi sáng làm thủ tục dự thi, một số phụ huynh và thí sinh có phản ánh về việc điểm thi còn hiện tượng bàn ghế có bụi, đồng hồ không chạy, chỉ bật quạt không bật điều hòa…. Các thông tin này đã được báo đến từng điểm thi để kiểm tra, rà soát ngay, đảm bảo cho ngày thi chính thức (10 - 11/6), mọi vấn đề tồn tại đều được khắc phục.

Thí sinh có tâm lý thoải mái tại buổi dến điểm thi làm thủ tục sáng 9/6 (Ảnh: Ngọc Tú)
Thí sinh có tâm lý thoải mái khi đến điểm thi làm thủ tục sáng 9/6. Ảnh: Ngọc Tú

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, tại kỳ thi vào lớp 10, mọi điều kiện tốt nhất đều dành cho thí sinh. Kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên ngoài việc đảm bảo ánh sáng, sự thông thoáng thì các phòng thi đều bật quạt và điều hòa để tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh.

Các phòng thi có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết là ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa. Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi TPHT Kim Liên có 23 phòng thi, 2 phòng dự phòng. Trường THPT Kim Liên đã chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, mỗi phòng thi đều có điều hoà, quạt, điện chiếu sáng, nước uống... cho thí sinh. 

Điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy có 38 phòng thi với 912 thí sinh dự thi. Trường mới, phòng mới, bàn ghế sạch sẽ, điều kiện cơ sở vật chất thoáng mát, đầy đủ cùng sự chuẩn bị chu đáo đến từng phòng thi là những điểm được thí sinh, phụ huynh rất yên tâm khi thi tại đây.

Tương tự, với 25 phòng thi, điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình cũng được chuẩn bị rất đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác thi. Mỗi phòng thi đều đảm bảo bật quạt, điều hòa, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh để làm tốt nhất bài thi.

Theo đại diện Ban chỉ đạo Kỳ thi lớp 10 huyện Mỹ Đức, sáng 9/6, tại 4 điểm thi, 2.653 thí sinh và 112 phòng thi của huyện đã thực hiện các bước làm thủ tục dự thi với 100% thí sinh tham dự. Sau sáng nay, các điểm thi tiếp tục rà soát điều kiện cơ sở vật chất để sáng mai (ngày 10/6), thí sinh sẵn sàng bước vào phòng thi với các điều kiện tốt nhất.

Sáng 9/6, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh năm 2023 của TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức.

Toàn huyện Hoài Đức có 4.332 thí sinh dự thi tại 7 điểm thi (THPT Hoài Đức A, THPT Hoài Đức B, THPT Hoài Đức C, THPT Vạn Xuân; THCS Song Phương, THCS An Khánh, THCS Nguyễn Văn Huyên). Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi của huyện đồng thời lưu ý các ngành chức năng huyện Hoài Đức tiếp tục quan tâm đến các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ… trong kỳ thi.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập chính thức diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/6. Cụ thể: 8 giờ sáng 10/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút); 14 giờ chiều, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (60 phút); 8 giờ sáng 11/6, thí sinh làm bài thi Toán (120 phút). Các thí sinh có nguyện vọng thi chuyên tiếp tục làm bài thi chuyên vào ngày 12/6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần